Chỉ cần tuân theo một số quy tắc đơn giản, bạn sẽ có phong cách sang chảnh ngay tức thì

14 mẹo nhỏ cho trang phục dưới đây chắc chắn sẽ giúp gu thời trang của bạn lên hương ngay lập tức đấy nhé!

Kết hợp màu trung tính với màu sáng - như xám nhạt và vàng
Kết hợp màu trung tính với màu sáng - như xám nhạt và vàng

1. Khoe da một cách tinh tế

Empty
Nhìn gợi cảm và hấp dẫn không có nghĩa là bạn phải gần như khỏa thân. Thay vào đó, bạn cần biết cách khoe da một cách tinh tế. Tốt hơn là bạn hãy chọn một phần của cơ thể mà bạn muốn cho mọi người nhìn. Nếu bạn quyết định để lộ da phần trên cơ thể, bạn không nên khoe chân và ngược lại.

2. Cài hết nút áo sơ mi

Empty

Áo sơ mi cài nút trông cổ điển và không bao giờ lỗi mốt. Áo sơ mi “ăn rơ” với quần jeans hay chân váy. Cách tốt nhất để mặc áo này là nhét áo sơ mi vào trong quần, cài nút.

3. Sử dụng các phụ kiện sáng

Empty

Các phụ kiện có thể giúp F5 ngoại hình cho bạn. Ngay cả khi bạn thích mặc quần áo và giày màu trung tính, một chiếc túi sáng màu hoặc trang sức bắt mắt sẽ trông thật ngầu. Nhưng tốt hơn hết là bạn hãy nhớ rằng có quá nhiều thứ không bao giờ tốt, vì vậy bạn không cần phải kết hợp quá nhiều phụ kiện.

4. Chọn quần theo chiều cao của đôi giày

Empty

Quần không có độ dài phù hợp với giày trông khá khó chịu và bị bẩn nhanh chóng. Khi chọn quần dài, bạn hãy để gấu quần chọn vào gót giày hoặc đế bằng, tùy thuộc vào những gì bạn mặc, nhưng không để quần chạm đất. Tốt nhất là bạn nên để đôi giày che phần trên của đôi giày và giữ cách sàn 1,27 - 1,9 cm. Chiều dài của gấu quần phải hợp với chiều cao của đôi giày.

5. Mang theo túi nhỏ khi đi chơi buổi tối

Empty

Khi đi ra ngoài vào buổi tối, điều cuối cùng bạn muốn làm là liên tục cầm chiếc túi xách to của mình. Dùng túi đeo chéo bạn sẽ được rảnh tai và cầm ly cocktail và đồ ăn nhẹ khác một cách thoải mái và bạn sẽ có vẻ ngoài sang chảnh hơn.

6. Chọn quần áo hợp dáng

Empty

Bạn không cần phải theo xu hướng và bỏ nhiều tiền mua quần áo theo mùa. Điều quan trọng nhất là bạn hãy tìm quần áo và kiểu dáng trang phục tôn dáng. Ví dụ, nếu bạn có vóc dáng nhỏ nhắn, bạn không nên mặc quần áo quá rộng. Trong khi các cô gái đầy đặn nên chọn váy chữ A hay váy xòe.

7. Dây chuyền layer

Empty

Dây chuyền sẽ giúp bạn hoàn thành diện mạo với những điểm nhấn thú vị. Bạn có thể thử và chọn dây chuyền layer được làm từ cùng một chất liệu, hoặc khác nhau để tạo ra sự tương phản. Điều quan trọng nhất là bạn không lạm dụng nó và đặt quá nhiều dây chuyền khác nhau quanh cổ.

8. Sắm giày cao gót màu nude

Empty

Giày là phụ kiện không thể thiếu của phái đẹp. Nếu bạn lo lắng rằng bạn diện quá nhiều trang phục màu sắc, giày cao gót màu nude sẽ là sự phụ kiện hoàn hảo cho bộ trang phục. Ngoài ra, đôi giày này có thể tạo cảm giác chân thon dài hơn.

9. Chọn một món đồ in da báo

Empty

Họa tiết da báo không chỉ là một điểm nhấn đơn giản, nhưng khá nổi bật. Bạn sẽ không được chú ý một khi bạn mặc áo khoác, váy, áo hoặc bất cứ thứ gì có in họa tiết này. Nhưng hãy nhớ rằng một món đồ in da báo là đủ. Không cần phải ăn mặc như bạn đang cố cải trang thành một con báo thực sự!

10. Đừng sợ kết hợp các trang phục in họa tiết, hãy làm khéo léo phối đồ

Empty

Màu sắc, hoa văn và in họa tiết có thể được kết hợp, và nếu được phối đúng cách, chúng sẽ giúp bạn trông thật ấn tượng. Có một quy tắc đơn giản là: 2 món đồ in họa tiết nên chọn cùng một màu hoặc theo cùng một mẫu (lớn với nhỏ). Bạn cũng có thể sử dụng một mẫu nhỏ hơn làm điểm nhấn.

11. Thử trang phục có màu sắc tươi sáng

Empty

Nhiều người sợ màu sắc tươi sáng vì họ nghĩ rằng chúng trông quá lòe loẹt. Thực sự không có gì để sợ hãi. Bạn chỉ cần kết hợp màu trung tính với màu sáng - như xám nhạt và vàng. Ngoài ra, các màu cơ bản như đỏ, xanh và vàng rất “ăn rơ” với nhau. Nhưng để không muốn quá lòe loẹt bạn không nên phối quá nhiều đồ có màu sắc tươi sáng.

12. Chọn áo ngực phù hợp áo phông

Empty

Áo phông thường được làm bằng vải mỏng, vì vậy không phải mọi bộ đồ lót đều hợp với áo phông. Tốt nhất bạn hãy chọn áo ngực màu trung tính để phối với áo phông.

13. Kết hợp một món đồ rộng với một món đồ vừa vặn

Empty

Quần áo rộng thùng thình chắc chắn rất thoải mái, nhưng không phải chúng đều sang trọng, đặc biệt là khi bạn đang đi đến một sự kiện đặc biệt. Một trong những cách dễ nhất để diện đồ rộng thùng thình mà bạn yêu thích là phối với một món đồ vừa vặn.

14. Cổ áo

Empty

Vào buổi tối, chúng ta có thể cảm thấy muốn mặc một cái gì đó lộ liễu hơn một chút như cổ áo. Bạn chỉ nên để cổ áo hở 5 – 7cm, nhưng không quá 10cm. Một chiếc áo ngực nhỏ xinh hoặc bất kỳ chiếc áo ngực nào phù hợp với bộ ngực sẽ tôn dáng và giúp bạn sang chảnh hơn.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ