Chi bộ báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

GD&TĐ - Chiều nay (9/4), tại trụ sở Hà Nội, Chi bộ báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chi bộ báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020
Chi bộ báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 1Chi bộ báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 2Chi bộ báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 3Chi bộ báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 4Chi bộ báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 5
Đến dự có đồng chí Nguyễn Quốc Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ GD&ĐT.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

BCH Chi bộ báo GD&TĐ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các đồng chí:

1. Nguyễn Ngọc Nam – Bí thư

2. Nguyễn Quốc Chính – Phó bí thư

3. Trịnh Duy Hiền - Ủy viên

4. Nguyễn Văn Hải - Ủy viên

5. Tạ Thị Ngọc Anh - Ủy viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Nam – Bí Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 - nhấn mạnh: Đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Báo hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật là công tác lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tuyên truyền trên các ấn phẩm.

Theo đó, Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền thực hiện sát sao, có trọng tâm việc tuyên truyền cho các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, các hoạt động, chủ trương lớn của Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước. Các ấn phẩm của Báo đã tập trung tuyên truyền, đưa tin kịp thời các hoạt động của Bộ, của Ngành. 

Tổ chức các diễn đàn, các đợt lấy ý kiến nhằm giúp thêm thông tin cho Bộ để đưa ra các quyết sách lớn, lãnh đạo Bộ tin cậy giao cho Báo và được cán bộ, phóng viên Báo làm tốt như: Hiến kế xây dựng phương án điểm sàn mùa thi; Phương án tuyển sinh riêng của các trường ngoài công lập; Tháo gỡ khó khăn cùng các trường ngoài công lập…

Với sự nỗ lực của toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức trong cơ quan, chất lượng các ấn phẩm đã được nâng cao: Lượng bài chuyên sâu tăng lên rõ rệt; số lượng tin thời sự cũng được cập nhật chính xác, kịp thời trên các ấn phẩm; Các ấn phẩm báo giấy đã có nhiều chuyển biến, từng bước đổi mới về hình thức trình bày, in ấn tạo được ấn tượng đối với bạn đọc. 

Bước đầu thực hiện cơ chế liên thông, hội tụ giữa các ấn phẩm, các nhóm phóng viên. Nhiều cán bộ, phóng viên có trách nhiệm với công việc, có khả năng viết chuyên sâu, được lãnh đạo Bộ và bạn đọc tin cậy.

Bên cạnh đó, Báo điện tử đạt được những thay đổi tích cực, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, Báo cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công nhiều cuộc thi như: Cuộc thi viết với chủ đề “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm 2012; Cuộc thi viết với chủ đề “Cô giáo của tôi” năm 2013; Cuộc thi viết với chủ đề “Ký ức thời đi học” năm 2014... Thông tin về cuộc thi đã được nhiều báo, truyền hình đưa tin, góp phần nâng cao vị thế của Báo trong lòng bạn đọc...

Kế thừa và phát huy

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ sẽ tập trung lãnh đạo để giữ vững vị thế của một báo lớn, chuyên sâu về giáo dục, có uy tín, phổ biến nhanh và chính xác các thông tin về lĩnh vực GD - ĐT, là diễn đàn trao đổi thông tin đa chiều giữa các cấp lãnh đạo, các sở ban ngành, mọi tầng lớp nhân dân, HS, SV, GV xung quanh những vấn đề thời sự về tình hình GD - ĐT.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2015 -2020, Chi bộ báo Giáo dục và Thời đại xác định, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi đảng viên, viên chức, xây dựng Chi bộ vững mạnh, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể có thành tích cao.

Đồng thời, bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động để xây dựng các ấn phẩm của Báo có tính phản biện đối với xã hội về các vấn đề của ngành Giáo dục; là nơi hội tụ các giải pháp giúp Ngành lựa chọn để hoàn thiện chủ trương, chính sách; là diễn đàn bảo vệ quyền lợi chính đáng, nơi gửi gắm tâm tư nguyện vọng của đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên trong cả nước.

Đặc biệt cần xây dựng cơ quan phù hợp với xu thế phát triển chung của báo chí thế giới và Việt Nam; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm trên cơ sở bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo và phù hợp với nhu cầu của bạn đọc đích; từng bước đổi mới phương thức làm báo, kỹ thuật làm báo để đáp ứng được yêu cầu phát triển về công nghệ chung của xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên giỏi và tâm huyết với nghề, am hiểu về Ngành, có trình độ chuyên môn, có đạo đức báo chí cách mạng và có uy tín với bạn đọc. Ưu tiên sử dụng nguồn lực tại chỗ, đảm bảo vị trí công tác phù hợp và thu nhập ổn định cho cán bộ, phóng viên đang đóng góp cho cơ quan, đặc biệt là cán bộ, phóng viên có thâm niên công tác. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao về năng lực chuyên môn giáo dục, báo chí cho phóng viên trẻ.

Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, bằng nhiều hình thức, trên mặt báo cũng như ngoài mặt báo làm tốt công tác truyền thông giáo dục trên cơ sở kết hợp hài hòa lợi ích của Ngành cũng như xã hội để tự chủ được về tài chính.

Xây dựng nền tảng quản trị và cơ sở quản lý hiện đại, hiệu quả, minh bạch, công bằng, tạo nền móng phát triển vững chắc và lâu dài cho cơ quan...

Bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành

 Đồng chí Nguyễn Quốc Hải phát biểu tại Đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Phó bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ GD&ĐT - biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật trong trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Chi bộ báo Giáo dục và Thời đại trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững truyền thống là đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trong bối cảnh ngành Giáo dục đang đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29, Chi bộ cần lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ngành. Qua đó, từng bước hiện thực hóa các chủ trương vào thực tiễn, tạo lòng tin của các tầng lớp nhân đối với những quyết sách của Bộ. Trước mắt, là tập trung tuyên truyền cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào ban chấp hành Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam – Tổng biên tập Báo được bầu là bí thư và đồng chí Nguyễn Quốc Chính được bầu làm Phó Bí thư chi bộ với số phiếu tán thành là 100%.

Một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020:

- Hằng năm đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc; phấn đấu là cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu trong Đảng bộ;

- 100% đảng viên đăng ký và thực hiện hiệu quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Mỗi năm kết nạp được 2 đảng viên trở lên;

- Hằng năm Báo đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Công đoàn đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc. Các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Giữ vững bạn đọc truyền thống, mở rộng thêm đối tượng bạn đọc mới; chất lượng các ấn phẩm không ngừng được nâng cao, giữ được sự tin cậy của Lãnh đạo Bộ và bạn đọc.

- Dịp 60 năm kỷ niệm thành lập Báo, cơ quan phấn đấu được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, có tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng cao của Chính phủ và Nhà nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.