Chênh lệch thù lao cực lớn giữa diễn viên nam, nữ hàng đầu K-pop

GD&TĐ - Một số người trong ngành giải trí đã nêu ra nhiều lý do đằng sau sự chênh lệch về mức thù lao giữa nam và nữ diễn viên ở Hàn Quốc.

Sau khi mức thù lao của nam diễn viên đình đám Kim Soo Hyun được tiết lộ, sự khác biệt về mức thù lao giữa các diễn viên nam và nữ ở Hàn Quốc đã trở thành chủ đề bàn tán.

Trước đây, nam diễn viên Điên Thì Có Sao gây chấn động cả nước khi nhiều nguồn truyền thông khác nhau đưa tin về mức thù lao anh được trả cho một bộ phim truyền hình.

Nam diễn viên Kim Soo Hyun.

Nam diễn viên Kim Soo Hyun.

Theo những bản tin này, Kim Soo Hyun nhận được khoản thù lao đảm bảo là 500 triệu KRW (khoảng 386.000 USD) cho mỗi tập phim.

Con số này là mức tối thiểu được đảm bảo, vì nó không bao gồm doanh thu mà bộ phim sẽ kiếm được từ quảng cáo, bán bản quyền…

Với mức thù lao cao ngất ngưởng như vậy, điều này đã trở thành chủ đề bàn tán trong một thời gian khá dài.

Trước những tin tức liên quan đến thù lao của Kim Soo Hyun, cuộc thảo luận về sự chênh lệch mức thù lao giữa các nam nữ diễn viên đã bắt đầu lan truyền trên mạng nhưng chủ đề này chưa thực sự được thảo luận trong ngành giải trí. Đó là cho đến khi mức thù lao trung bình cho các nam nữ diễn viên hàng đầu được tiết lộ.

Theo các báo cáo, rất khó để tìm ra được nữ diễn viên hàng đầu nhận được mức thù lao hơn 100 triệu KRW/tập phim (khoảng 77.200 USD).

Con số này thấp hơn đáng kể so với mức thù lao trung bình khoảng 200 triệu KRW (khoảng 154.000 USD) mà hầu hết các nam diễn viên nhận được cho mỗi tập phim truyền hình.

Mặc dù 100 triệu KRW (khoảng 77.200 USD) vẫn là một khoản tiền lớn, nhưng so với Kim Soo Hyun và các diễn viên nam khác chỉ là một phần nhỏ mà họ nhận được.

Mức thù lao giữa các nam và nữ diễn viên hàng đầu K-pop có sự chênh lệch khá lớn.

Mức thù lao giữa các nam và nữ diễn viên hàng đầu K-pop có sự chênh lệch khá lớn.

Một số người trong ngành giải trí đã nêu ra nhiều lý do đằng sau sự chênh lệch về mức thù lao giữa nam và nữ diễn viên trong đó có nguyên nhân phim truyền hình thường tập trung nhiều vào nam chính hơn là nữ chính.

Một lập luận khác đã so sánh mức độ nổi tiếng của nam chính và nữ chính ở nước ngoài. Họ cho rằng mức thù lao của một diễn viên phụ thuộc vào sự nổi tiếng của họ ở nước ngoài và điều này đóng một vai trò lớn trong khoảng cách thù lao.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Hàn Quốc có khoảng cách thù lao giữa nam và nữ diễn viên lớn nhất, với mức chênh lệch 31,1%. Và đây là mức chênh lệch lớn nhất trong số các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Và dù có nhiều lý do khác nhau được đưa ra nhưng đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phát biểu tại Đại hội.

Vững bước trong nhiệm kỳ mới

GD&TĐ - Sáng 28/10, Công đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Học sinh xã Tri Lễ (Lạng Sơn) tham gia học và nghiên cứu Robot. Ảnh: NVCC

Đưa STEM và trí tuệ nhân tạo đến vùng khó: Thu hẹp khoảng cách công nghệ

GD&TĐ - Để tăng cường các hoạt động STEM, Robotics, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy và tạo cơ hội trải nghiệm cho học sinh, nhiều trường học và địa phương vùng khó đã chủ động phối hợp với các trường đại học, doanh nghiệp để tổ chức tập huấn, mở rộng sân chơi công nghệ.

Tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Qatar đến Ba Lan.

Lời cảnh báo nghiêm khắc

GD&TĐ - Mỹ và Qatar nằm trong số năm nhà cung cấp LNG hàng đầu cho châu Âu. Nhưng EU đột nhiên phải đối mặt với viễn cảnh thiếu hụt LNG nghiêm trọng.