Chen chân 'săn sale' thời trang trên phố cổ ngày cuối năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Tối 20/1 (29 Tết Âm lịch), hàng loạt cửa hàng giảm giá trên phố Hàng Bông (Hà Nội) thu hút rất đông người dân Thủ đô kéo về mua sắm.

Tối 20/1 (29 Tết), hàng loạt các cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) treo biển giảm giá nhân dịp cuối năm, thu hút lượng lớn người dân tập trung mua sắm.

Nếu như Hàng Ngang, Hàng Đào là con phố thời trang chuyên bán sỉ tấp nập người mua thì Hàng Bông lại là nơi tập trung các shop bán đồ cao cấp. Nhưng dù là hàng hiệu, những ngày cuối năm, đồng loạt các cửa hàng thi nhau giảm giá với mức giảm khủng từ 50-70%.

Phong phú về kiểu dáng, mẫu mã, kích cỡ, chất liệu, đa dạng về chất lượng… đáp ứng nhu cầu của khá đông người dân là điều dễ thấy đối với các mặt hàng quần áo giảm giá cuối năm.
Phong phú về kiểu dáng, mẫu mã, kích cỡ, chất liệu, đa dạng về chất lượng… đáp ứng nhu cầu của khá đông người dân là điều dễ thấy đối với các mặt hàng quần áo giảm giá cuối năm.
Trên tuyến phố Hàng Bông hướng về hồ Gươm, tùy theo mẫu mã, chất liệu, kiểu dáng các mặt hàng thời trang được giảm từ 20-50%, có nơi giảm tới 70%.
Trên tuyến phố Hàng Bông hướng về hồ Gươm, tùy theo mẫu mã, chất liệu, kiểu dáng các mặt hàng thời trang được giảm từ 20-50%, có nơi giảm tới 70%.
Hàng bình dân có khi chỉ còn khoảng 40.000-50.000 đồng, còn hàng có thương hiệu thì chừng 100.000 đồng.
Hàng bình dân có khi chỉ còn khoảng 40.000-50.000 đồng, còn hàng có thương hiệu thì chừng 100.000 đồng.
Những " gian hàng vỉa hè" tại đây thu hút rất đông khách hàng.

Những " gian hàng vỉa hè" tại đây thu hút rất đông khách hàng.

Người mua đông đúc, lấn kín lòng đường.

Người mua đông đúc, lấn kín lòng đường.

Giá cả hàng tồn cũng rất vừa phải, áo khoác 500 - 700 ngàn đồng, chân váy 100 - 400 ngàn đồng, áo len 100 - 500 ngàn đồng tùy loại....

Giá cả hàng tồn cũng rất vừa phải, áo khoác 500 - 700 ngàn đồng, chân váy 100 - 400 ngàn đồng, áo len 100 - 500 ngàn đồng tùy loại....

Nếu khéo mặc cả và mua những ngày cận tết, khách còn có thể giảm được khoảng phân nửa giá.

Nếu khéo mặc cả và mua những ngày cận tết, khách còn có thể giảm được khoảng phân nửa giá.

Trong khoảng 1 - 2 tuần trước tết, các shop tại Hàng Bông cũng đưa hàng cũ quá mùa ra đổ xả hàng tại vỉa hè với giá chỉ bằng 50 - 70 % so với giá niêm yết ban đầu.

Trong khoảng 1 - 2 tuần trước tết, các shop tại Hàng Bông cũng đưa hàng cũ quá mùa ra đổ xả hàng tại vỉa hè với giá chỉ bằng 50 - 70 % so với giá niêm yết ban đầu.

Đã rất khuya, phố Hàng Bông vẫn nườm nượp người tập trung về mua sắm.

Đã rất khuya, phố Hàng Bông vẫn nườm nượp người tập trung về mua sắm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ