Chém người vì bị ngăn không cho đốt pháo

GD&TĐ - Do có hơi men trong người nên khi được người khác khuyên can đừng đốt pháo, đối tượng đã dùng dao tự chế chém nạn nhân trọng thương.

Lê Văn Phia tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an An Giang.
Lê Văn Phia tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an An Giang.

Ngày 4/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Phia (SN 1999, cư trú ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 14h ngày 24/01/2020, Lê Văn Phia cùng với một số người bạn ngồi nhậu tại quán “N.D.” (địa chỉ tại ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới).

Trong lúc nhậu, Phia nhiều lần đem pháo ra đốt, gây ồn ào ảnh hưởng đến mọi người đang nhậu trong quán nên anh Nguyễn Bá Nghị (SN 1990, cư trú thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đang ngồi nhậu với mấy người bạn bàn kế bên có ra khuyên ngăn đừng đốt pháo nữa.

Do có hơi men và bị người khác cản trở không cho đốt pháo nên Phia tức giận chạy về nhà cách quán nhậu không xa, lấy một cây dao tự chế cầm trên tay rồi quay trở lại quán tìm anh Nghị.

Thấy anh Nghị vẫn còn ngồi nhậu, Phia cầm dao tự chế mang theo xông đến bàn nhậu chém anh Nghị nhiều nhát gây thương tích 22%, sau đó Phia bỏ trốn và bị truy nã.

Đến ngày 24/12/2020, biết không thể trốn khỏi lưới pháp luật nên Lê Văn Phia đã đến Công an huyện Chợ Mới đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.