Man City, Liverpool công khai "bật"... FIFA

GD&TĐ - Man City, Liverpool và nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh không đồng ý cho cầu thủ về tập trung đội tuyển quốc gia theo qui định của FIFA.

Nhiều ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh không được CLB chủ quản cho về làm nhiệm vụ quốc gia.
Nhiều ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh không được CLB chủ quản cho về làm nhiệm vụ quốc gia.

Tổng cộng khoảng 60 tuyển thủ của nhiều quốc gia, đang không được các đội bóng Anh cho về làm nghĩa vụ quốc tế trong đợt FIFA Days đầu tháng 9.

Sở dĩ các đội bóng Premier League công khai “bật” lại FIFA, xuất phát từ qui định cách ly Covid-19 của chính phủ Anh.

Theo đó, tất cả những người nhập cảnh vào Anh từ “vùng đỏ”, tức từ các quốc gia có tình hình Covid-19 phức tạp, đều phải cách ly tập trung, cho dù đã tiêm đủ vắc xin và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Điều này khiến 20 câu lạc bộ Anh sẽ mất nhiều trụ cột trong thời gian dài, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của cầu thủ và đội bóng.

Mặt khác, do được Ban tổ chức Premier League “bật đèn xanh” nên các đội bóng như Liverpool, Man City, Man Utd… càng “vững tin” công khai chống đối FIFA.

“Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Chính phủ Anh đã có những cuộc thảo luận tìm giải pháp. Nhưng Chính phủ không đồng ý bởi lo ngại về sức khỏe cộng động sau khi đón nhiều người trở về từ các quốc gia nằm trong vùng đỏ Covid-19. Do đó, nếu trở về các quốc gia này, các cầu thủ buộc phải cách ly theo quy định”, Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh Richard Masters nhấn mạnh: “Mặc dù các đội bóng miễn cưỡng giữ cầu thủ nhưng đây là quyết định đúng đắn. Việc nhả cầu thủ trong thời điểm này là điều không hợp lý”.

Chính phủ Anh liệt các quốc gia như Brazil, Chile, Argentina, Peru hay Ai Cập thuộc vùng đỏ Covid-19.

Do đó, Liverpool đã từ chối để những cầu thủ như Mohamed Salah, Roberto Firmino, Alisson Becker và Fabinho về làm nghĩa vụ quốc gia ở vòng loại World Cup 2022.

Tương tự, Tottenham cũng “cấm cửa” hảo thủ Giovani Lo Celso và Cristian Romero, trong khi Man Utd giữ chân Fred, Man City không nhả Gabriel Jesus …

Sau khi nhận được thông tin cả Ngoại hạng Anh lẫn La Liga đều không đồng ý nhả người, FIFA đã phát đi cảnh báo.

“Chúng tôi sẽ sớm nhắc lại với các Liên đoàn Bóng đá thành viên, các câu lạc bộ về các quy định mà họ phải tuân thủ và hậu quả phải nhận trong trường hợp vi phạm các quy tắc”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?