Chế độ đối với sinh viên cử tuyển

Sinh viên Lô Thanh Lịch hiện học năm thứ 3 trường Đại học Thương mại (Hà Nội), trước đó đã theo học dự bị đại học 1 năm ở trường vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. 

Chế độ đối với sinh viên cử tuyển

Sinh viên Lịch là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, có hộ khẩu thuộc vùng Chương trình 135, nên đã làm hồ sơ miễn giảm học phí tại trường.

Tuy nhiên, theo nhà trường thông báo, sinh viên Lịch thuộc đối tượng cử tuyển nên phải về địa phương nhận tiền miễn, giảm học phí. Nhưng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cho biết chỉ giải quyết cho những trường hợp là sinh viên của trường ngoài công lập. Vậy, trường hợp sinh viên Lịch có được miễn học phí không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nếu sinh viên Lịch là đối tượng sinh viên cử tuyển thì sẽ được hưởng các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP.

Trường hợp sinh viên Lịch không phải đối tượng cử tuyển, sinh viên sẽ được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo quy định tại khoản 8, Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH và nhận chế độ miễn giảm tại trường (nếu là trường công lập).

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.