Cháy tàu hỏa ở Pakistan khiến ít nhất 65 người chết

GD&TĐ - Ít nhất 65 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một đoàn tàu gặp hỏa hoạn.

Lửa bốc cháy ngùn ngụt ở 3 toa tàu.
Lửa bốc cháy ngùn ngụt ở 3 toa tàu.

Ngọn lửa đã thiêu rụi 3 toa trên con tàu gần thị trấn Rahim Yar Khan, phía Nam tỉnh Punjab. Vụ việc xảy ra khi tàu đang trên đường từ thành phố Karachi đến Rawalpindi.

Truyền thông địa phương đưa tin, nguyên nhân sự cố là do bình gas của một số hành khách dùng để nấu bữa sáng trên tàu bất ngờ phát nổ.

“Chúng tôi nhận được thông tin rằng, có hơn 65 người thiệt mạng và 40 người bị thương”, lãnh đạo cơ quan y tế tỉnh Punjab, bà Yasmin Rashid cho biết. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện ở thành phố

Bahawalpur gần đó và các địa điểm khác ở quận Rahim Yar Khan. Bên cạnh đó, mới chỉ có danh tính của 18 thi thể cũng đã được xác định.

Bộ trưởng Nhân quyền Liên bang Shireen Mazari cho hay, chuyến tàu gặp nạn nằm trong dịch vụ cao tốc hàng ngày Tezgam - một trong những dịch vụ xe lửa lâu đời và phổ biến nhất Pakistan.

Tai nạn tàu hỏa là vấn nạn phổ biến tại nước này, khi chất lượng của hệ thống đường sắt ngày càng đi xuống. Hồi tháng 7, ít nhất 23 người đã thiệt mạng tại khu vực này khi một đoàn tàu chở khách từ thành phố Lahore đâm vào tàu chở hàng dừng ở ngã tư.

Năm ngoái, Thủ tướng Imran Khan cam kết sẽ xây dựng một nhà nước phúc lợi Hồi giáo. Tuy nhiên, nền kinh tế suy yếu và các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã cản trở nỗ lực đầu tư vào các chương trình cơ sở hạ tầng và xã hội.

Theo AFP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.