Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine  

GD&TĐ - Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine – lớn nhất thuộc loại này ở châu Âu, đã bốc cháy vào sáng sớm hôm nay (4/3) - Thị trưởng thị trấn Energodar gần đó cho biết.

Khói bốc lên từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Khói bốc lên từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo thị trưởng Dmytro Orlov, giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa các lực lượng địa phương và quân đội Nga. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về vấn đề này.

Trước đó, nhà chức trách Ukraine cho biết binh sĩ Nga đã tăng cường các nỗ lực chiếm giữ nhà máy và tiến vào thị trấn bằng xe tăng. Trên kênh Telegram, ông Orlov cho biết, “do kẻ thù liên tục nã pháo vào các tòa nhà và đơn vị của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bốc cháy”.

Hàng nghìn người được cho là đã chết hoặc bị thương khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bắt đầu vào thứ 5 tuần trước và hiện bắt đầu vào ngày thứ 9. Sự kiện này khiến 1 triệu người tị nạn, ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga và lo ngại về xung đột rộng lớn hơn ở phương Tây trong nhiều thập kỷ.

Văn phòng Nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết có tổng cộng 249 dân thường đã thiệt mạng và 553 người bị thương trong tuần đầu tiên xảy ra xung đột ở Ukraine. Phần lớn thương vong dân sự là do tên lửa, các cuộc không kích, pháo kích và các vụ nổ khác.

Theo CNA/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Zơ Râm Thị Cẩm Tiên (thứ hai từ trái sang) luôn tự hào về trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Cách nữ sinh Cơ Tu giữ văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Với mong muốn giữ gìn bản sắc Cơ Tu, Zơ Râm Thị Cẩm Tiên đã khéo léo lồng ghép các hoạt động vào quá trình học tập của mình ở trường nội trú.

Sách giáo khoa AI chính thức bị 'khai tử' tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc dừng sử dụng sách giáo khoa AI

GD&TĐ - Quốc hội Hàn Quốc thông qua đạo luật sửa đổi, loại sách giáo khoa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khỏi hệ thống tài liệu giảng dạy chính thức.