Cháy bệnh viện, 18 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng

GD&TĐ - Một vụ hỏa hoạn tại bệnh viện điều trị Covid-19 ở miền tây Ấn Độ đã làm chết 18 bệnh nhân vào hôm qua (30/4) khi đất nước đang vật lộn với đợt bùng phát tồi tệ nhất.

Người thân của nạn nhân Covid-19 ở Ấn Độ.
Người thân của nạn nhân Covid-19 ở Ấn Độ.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, 31 bệnh nhân tại Bệnh viện Phúc lợi ở Bharuch – một thị trấn ở bang Gujarat – đã được nhân viên bệnh viện và lính cứu hỏa giải cứu, hiện tình trạng của họ đã ổn định. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã làm chết 18 bệnh nhân trước khi họ được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Ngọn lửa bùng phát tại khu điều trị Covid-19 ở tầng trệt và được dập tắt trong vòng 1 giờ. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 23/4, ở khu vực Virar, ngoại ô Mumbai, một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại một phòng chăm sóc đặc biệt làm 13 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng.

Đối mặt với sự gia tăng chưa từng có về số ca mắc Covid-19 khiến bệnh viện và lò hỏa táng, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi mô tả đại dịch là “cuộc khủng hoảng chỉ có một lần của thế kỷ”. Ông đã tổ chức họp nội các hôm 29/4 để thảo luận các bước cứu hệ thống y tế đang sụp đổ bằng cách bổ sung giường bệnh, giải quyết vấn đề trong sản xuất, lưu trữ và vận chuyển oxy y tế cũng như tình trạng thiếu thuốc thiết yếu.

Ấn Độ hôm qua báo cáo số ca mắc mới cao nhất trong ngày là 408.331 ca, đưa tổng số ca mắc lên hơn 19 triệu ca kể từ khi đại dịch bắt đầu, cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Nước này cũng thông báo có 3.523 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số người chết vì đại dịch lên 211.855 người.

Theo News observer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.