Cháu bé lớp 3 bị cha dùng rơm và xăng đốt bỏng 2 chân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cháu bé học lớp 3, trú tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bỏng cả 2 chân sau khi bị người cha của mình dùng xăng và rơm đốt.

Cháu T. cả hai chân sau khi bị cha mình dùng xăng và rơm đốt.
Cháu T. cả hai chân sau khi bị cha mình dùng xăng và rơm đốt.

Ngày 6/10, ông Phan Thanh Lâm, Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận việc một người đàn ông trên địa bàn dùng xăng và rơm đốt chân con trai.

Trước đó, vào ngày 2/10, Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi) trú thôn Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch nghe thông tin con trai mình là cháu N.A.T. (học lớp 3) nghi vấn trộm tiền của hàng xóm để mua đồ chơi.

Trong lúc nóng giận, anh Tuấn đã dùng dây cột chân cháu T. lại, sau đó, dùng xăng và rơm đốt vùng chân. Khi đám cháy bốc lên, bà nội cháu T. ở gần đó đã lao tới dập lửa.

Mặc dù, vụ việc không được người nhà báo lên chính quyền địa phương, tuy nhiên sau đó một số cán bộ trong xã khi nghe tin đã đến động viên, khuyên người nhà đưa T. đến trạm xá để sơ cứu.

Qua sơ cứu, bác sĩ xác nhận cháu T. bị bỏng độ 3 ở cả hai chân, đến thời điểm hiện tại sức khỏe và tinh thần của T. vẫn ổn định.

Hiện cơ quan chức năng đang căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý người cha theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.