Châu Âu gồng mình trước làn sóng dịch Covid-19 dữ dội

GD&TĐ - Theo trang tin Worldometer, thế giới ngày qua có thêm 351.827 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 37.450.148 ca. Số ca tử vong là 1.077.218 ca, gồm 5.002 ca mới. Hiện châu Âu đang phải gồng mình trước làn sóng dịch đang càn quét mạnh mẽ tại đây.

Người dân Tây Ban Nha đeo khẩu trang chống dịch.
Người dân Tây Ban Nha đeo khẩu trang chống dịch.

Tại Brazil, số ca tử vong vì Covid-19 đã lên tới 150.198 ca mặc dù đã có dấu hiệu dịch thuyên giảm tại quốc gia lớn nhất Mỹ La tinh này. Hiện số ca tử vong ở Brazil cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Từ tháng rưỡi trở lại đây, số ca mắc Covid-19 đã giảm xuống. Trung bình, số ca tử vong ở mức 598 ca mỗi ngày trong vòng 7 ngày qua và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5.

Hôm qua (10/10), Malaysia báo cáo 374 ca mắc Covid-19 và đây là 10 ngày liên tiếp số ca mắc ở quốc gia này duy trì ở mức 3 con số. Hiện tổng số bệnh nhân nhiễm virus corona là 15.096 ca. Nhà chức trách đang tăng cường truy vết tiếp xúc tại bang Sabah nơi một số lượng lớn ca mắc được phát hiện trong vài tuần qua.

Tại Myanmar, Bộ Y tế báo cáo ca mắc Covid-19 cao kỷ lục trong ngày là 2.158 ca cùng với 32 ca tử vong mới. Quốc gia Đông Nam Á này đã phong tỏa thành phố Yangon lớn nhất. Du lịch bằng đường bộ, đường hàng không tại đây bị dừng lại. Tổng số Myanmar có 26.064 ca mắc và 598 ca tử vong trong bối cảnh nước này chuẩn bị bầu cử vào ngày 8/11 tới.

Trong khi dịch tại Ấn Độ và Brazil có dấu hiệu thuyên giảm thì châu Âu lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 ca mắc trong ngày khi tâm dịch đã chuyển sang Anh, Nga, Tây Ban Nha và Pháp trong mấy ngày qua. Trong đó nước Anh đang quay cuồng với một đợt khiến số ca mắc nCov tăng gấp đôi và tỷ lệ tử vong đáng báo động là 7%. Cứ 10.000 người thì có hơn 6 người chết vì Covid-19 tại đây. Tỷ lệ tử vong ở Anh hoàn toàn trái ngược với Mỹ là 2,8%, mặc dù Mỹ ghi nhận tổng số ca tử vong vì Covid-19 cao gấp 4 lần Anh.

Châu Âu hiện ghi nhận hơn 16% tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu và gần 22% ca tử vong vì dịch bệnh này. Trong đó Đông Âu là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 33.600 ca mắc hàng ngày. Trong 10 quốc gia tại đây, gồm Ukraine, Nga và Cộng hòa Séc, 8 quốc gia ghi nhận số ca mắc kỷ lục trong tuần. Tại Bắc Âu, Anh là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất khi số ca mắc đã tăng hơn 2,5 lần kể từ đầu tháng 10 và không có dấu hiệu chậm lại.

Kể từ đầu tháng 10, trung bình hàng ngày châu Âu có khoảng 78.000 ca mắc, so với mức trung bình là 47.500 ca vào đầu tháng 9.

Theo CNA/worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.