Châu Á tưng bừng đón Tết Nguyên Đán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 3 năm hạn chế đi lại vì đại dịch, hàng triệu gia đình trên thế giới đang đón Tết Nguyên đán, lễ hội được xem là quan trọng nhất theo âm lịch.

Những người tham gia biểu diễn trong lễ hội Grebeg Sudiro ở Solo, Indonesia. (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Image)
Những người tham gia biểu diễn trong lễ hội Grebeg Sudiro ở Solo, Indonesia. (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Image)

Các hoạt động trong Tết Nguyên đán truyền thống bao gồm việc lì xì mừng tuổi, đốt pháo, múa lân, đi du lịch, lễ hội... Ngoài ra, nhiều địa điểm được trang hoàng rực rỡ chào mừng năm mới.

Năm nay, sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế về Covid-19, nhiều gia đình dự kiến có thể đoàn tụ cả trong và ngoài nước để cùng nhau đón Tết.

Mọi người xem buổi trình diễn đèn lồng tại một điểm thu hút khách du lịch trước Tết Nguyên đán ở Vận Thành, Trung Quốc. (Ảnh: Xue Jun/VCG/Getty Images).

Mọi người xem buổi trình diễn đèn lồng tại một điểm thu hút khách du lịch trước Tết Nguyên đán ở Vận Thành, Trung Quốc. (Ảnh: Xue Jun/VCG/Getty Images).

Trẻ em đeo tai thỏ viết chữ Trung Quốc "Phúc" tại Hồ Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Ni Lifang/VCG/Getty Images).

Trẻ em đeo tai thỏ viết chữ Trung Quốc "Phúc" tại Hồ Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Ni Lifang/VCG/Getty Images).

Một nghệ sĩ tô màu cho bức tượng đất sét tại một xưởng ở tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc khi Tết Nguyên đán đến gần. (Ảnh: Liu Mancang/Xinhua/Getty Images).

Một nghệ sĩ tô màu cho bức tượng đất sét tại một xưởng ở tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc khi Tết Nguyên đán đến gần. (Ảnh: Liu Mancang/Xinhua/Getty Images).

Người dân tham gia lễ hội Grebeg Sudiro trước Tết Nguyên đán ở Solo, Indonesia. (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Image)

Người dân tham gia lễ hội Grebeg Sudiro trước Tết Nguyên đán ở Solo, Indonesia. (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Image)

Mọi người tạo dáng thỏ khi chụp ảnh ở khu phố Tàu của Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Annice Lyn/Getty Images).

Mọi người tạo dáng thỏ khi chụp ảnh ở khu phố Tàu của Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Annice Lyn/Getty Images).

Một người đàn ông lau bức tượng tại một ngôi chùa ở Surabaya, Indonesia. (Ảnh: Juni Kriswanto/AFP/Getty Image).

Một người đàn ông lau bức tượng tại một ngôi chùa ở Surabaya, Indonesia. (Ảnh: Juni Kriswanto/AFP/Getty Image).

Hình ảnh trong công viên trước Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh. (Ảnh:Thomas Peter/Reuters).

Hình ảnh trong công viên trước Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh. (Ảnh:Thomas Peter/Reuters).

Xu Ling, người phụ trách trung tâm văn hóa Trung Quốc ở Yangon, tham dự lễ hội mừng Tết Nguyên đán tại trung tâm văn hóa ở Yangon, Myanmar. (Ảnh:Myo Kyaw Soe/Xinhua).

Xu Ling, người phụ trách trung tâm văn hóa Trung Quốc ở Yangon, tham dự lễ hội mừng Tết Nguyên đán tại trung tâm văn hóa ở Yangon, Myanmar. (Ảnh:Myo Kyaw Soe/Xinhua).

Một người phụ nữ mua sắm đồ trang trí trước Tết Nguyên đán ở Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh của Phearum/Xinhua).

Một người phụ nữ mua sắm đồ trang trí trước Tết Nguyên đán ở Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh của Phearum/Xinhua).

Theo CNN/Xinhua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ