Chàng trai trẻ bị sùi mào gà vì tin bạn gái trong trắng: Cần kiến thức sức khỏe

GD&TĐ - Chàng trai được bạn gái mới quen rủ quan hệ và tin lời cô gái còn trong trắng nên không may mắc bệnh khó nói.

Trước khi bước vào cuộc "yêu", cả hai cần chuẩn bị các biện pháp phòng tránh an toàn
Trước khi bước vào cuộc "yêu", cả hai cần chuẩn bị các biện pháp phòng tránh an toàn

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành (thành viên Hội Da liễu Việt Nam) vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho trường hợp nam thanh niên bị sùi mào gà do lây từ bạn gái khi quan hệ tình dục không an toàn.

Bệnh nhân trên là Hoàng (26 tuổi, tên bệnh nhân đã được thay đổi) sống tại Hà Nội hiện chưa lập gia đình. Chàng trai này có ngoại hình ưa nhìn và mới chia tay bạn gái vì mâu thuẫn nhỏ.

Trước khi bị bệnh tình dục, Hoàng có đi liên hoan và được nhóm bạn giới thiệu cho một cô gái mới 23 tuổi, cũng đang độc thân. Sau buổi liên hoan, cô gái rủ Hoàng "hẹn hò" tại nhà nghỉ và hôm đó, Hoàng đã không dùng biện pháp bảo vệ.

Hoàng chia sẻ với bác sĩ Thành, lúc đầu anh đã có ý định dùng bao cao su nhưng cô bạn gái mới quen nói: "Em vẫn chưa yêu ai, còn trong trắng. Anh không tin em sao?"

Nam thanh niên trẻ đang được bác sĩ Thành tư vấn

Nam thanh niên trẻ đang được bác sĩ Thành tư vấn

Sau 3 tuần kể từ ngày quan hệ với bạn gái mới quen, chàng trai phát hiện cậu nhỏ ngứa, phía ngoài có những vết sùi nhỏ và tiểu buốt nên đi khám và phải điều trị.

Chia sẻ về trường hợp của Hoàng, anh Nguyễn Trung Thắng (34 tuổi, Hà Nội) cho biết, hiện nay việc quan hệ với bạn gái mới quen biết không phải hiếm gặp. Thậm chí ngay lần đầu gặp, nếu cả hai đều thấy có thiện cảm hay cảm mến nhau có thể hẹn nhau đến nhà nghỉ, chuyện này cũng hết sức bình thường.

Tuy nhiên con trai cần chủ động trước khi bắt đầu một mối quan hệ như vậy. Bằng cách bản thân phải trang bị một số kiến thức để để bảo vệ mình khỏi việc quan hệ tình dục không an toàn, nếu không biết cách phòng tránh cả hai có thể nhiễm các bệnh lây truyền nghiêm trọng.

Thậm chí việc này cũng có thể gây ra mang thai ngoài ý muốn trong khi điều kiện đôi bên chưa cho phép để tiến tới hôn nhân.

Trước khi quyết định rủ nhau vào nhà nghỉ, cả nam và nữ cần phải thận trọng và sử dụng biện pháp ngừa thai.

Ví dụ bạn có thể mua sẵn sẵn bao cao su để trong túi, ngoài ra hiện nay có có một loại tránh thai như màng chắn âm đạo cũng khá hiệu quả. Phương pháp này sẽ ngăn không cho tinh trùng tiếp cận với trứng.

Theo anh Thắng nhận định, những phương pháp khác như uống thuốc tránh thai có thể thay đổi nội tiết tố của bạn nữ, tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều lần sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của bạn nữ đó.

"Việc sử dụng các biện pháp trên còn giúp bản thân tránh nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như: Chlamydia, HIV/AIDS, viêm gan B và C, mụn rộp sinh dục, bệnh giang mai,...

Trong số đó có những bệnh có thể điều trị bằng thuốc nhưng cũng có loại không chữa khỏi và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ sau này. Vậy nên việc chuẩn bị sẵn bao cao su trong ví hay túi quần là việc làm cần thiết để giảm thiểu đáng kể những nguy cơ trên" - anh Thắng bày tỏ quan điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học – THCS xã Đăk Ui thăm nom, tặng quà cho cựu chiến binh A Danh. Ảnh: NTCC

Chung tay xoa dịu những nỗi đau

GD&TĐ - Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng vẫn còn những bà mẹ, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ… cần được giúp đỡ, hỗ trợ.

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...