Video cậu bé chơi với rắn hổ mang chúa gây phản ứng trái chiều

GD&TĐ - Đoạn video vừa gây ngạc nhiên vừa đáng sợ đã được người dùng Subhash Chandra NS chia sẻ trên Twitter.

Video cậu bé chơi với rắn hổ mang chúa gây phản ứng trái chiều

Mặc dù vết cắn của rắn có thể gây chết người nhưng một số người vẫn không cảm thấy sợ loài bò sát này. Một video chứng minh điều tương tự đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip cho thấy một đứa trẻ không sợ hãi khi xử lý một con rắn hổ mang chúa khổng lồ - một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới.

Ông Chandra đã chia sẻ đoạn clip này và nó đã thu hút được gần 4.000 lượt thích chỉ sau vài ngày. Đoạn clip đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ người dùng Twitter. Trong khi một số bày tỏ sự lo lắng của họ, những người khác đã gọi cho cha mẹ của cậu bé.

"Rất nguy hiểm.... Nó cũng là một trong những con rắn nhanh nhất và có thể quay lại và cắn cậu bé trong giây lát.... “ – một người bình luận.

"Rắn hổ mang chúa này có lẽ dài gấp 3 lần chiều cao của cậu bé Viraj 6 tuổi" - một người khác bình luận.

Có người cho rằng đây là một điều ngốc nghếch và bất cứ ai cho phép điều này nên bị bỏ tù.

Rắn hổ mang chúa là một trong những loài rắn cực độc và nằm trong số loài bò sát có nọc độc dài nhất. Một con rắn hổ mang chúa trưởng thành có thể dài hơn 3 mét và nặng tới 9 kg.

Theo National Geographic, chúng có thể "đứng lên" theo đúng nghĩa đen và nhìn thẳng vào mắt một người trưởng thành. Lượng chất độc thần kinh mà chúng tiết ra trong một lần cắn đủ để giết chết 20 người.

Theo NDTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.