Tuyến yên phát triển quá mức khiến Kosen cao vượt trội, còn Amge bị thiếu phát triển sụn nên không phát triển chiều cao.
Sultan Kosen là một nông dân 31 tuổi ở Mardin phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Anh giữ kỷ lục "người đàn ông cao nhất thế giới" với chiều cao 2,51 m. Anh cũng giữ kỷ lục thế giới là người có bàn tay dài nhất.
Sultan Kosen giữ kỷ lục Người đàn ông cao nhất thế giới.
Nguyên nhân khiến tầm vóc của Kosen cao lớn được xác định là do sự phát triển quá mức của tuyến yên dẫn đến sản xuất quá mức hormone tăng trưởng.Jyoti Amge là một phụ nữ 24 tuổi, diễn viên truyền hình tại Ấn Độ. Cô giữ kỷ lục là "Người thấp nhất thế giới" bởi chỉ cao 63 cm.
Amge 24 tuổi chỉ cao 63 cm.
Nguyên nhân chiều cao của Amge bị hạn chế là do hội chứng thiếu phát triển sụn ở người (còn gọi achondroplasia).Sultan Kosen và Jyoti Amge gây ấn tượng tại Cairo trong một sự kiện do Bộ Văn hóa Ai Cập tổ chức hồi đầu năm 2018.
Kosen đứng cạnh Amge trong một sự kiện tại Ai Cập.
GD&TĐ - Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo nếu Israel tiếp tục trả đũa Tehran, Tel Aviv sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và mạnh hơn.
GD&TĐ - Theo truyền thông Kiev, vụ Nga ném bom FAB-500 vào Kharkov đã khiến người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GRU) Kirill Budanov thiệt mạng.
GD&TĐ - Những ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội râm ran thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa khi vừa thực hiện xong bộ ảnh cưới cùng bạn trai doanh nhân...
GD&TĐ - Khi dạy về chất Alcohol thuộc chương trình Hóa học hữu cơ lớp 11, cô Trần Thị Thúy đã truyền thông điệp lái xe thì không uống rượu bia tới cộng đồng.
GD&TĐ - Ngành GD&ĐT Triệu Phong (Quảng Trị) Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, chủ đề “Triệu Phong khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới”.
GD&TĐ - Ngày 19/4, hơn 200 học sinh cấp THCS của TPHCM đã tham gia vòng chung kết cấp thành phố Hội thi ‘Lớn lên cùng sách’ lần thứ 9, năm học 2023-2024.
GD&TĐ - ‘Con trai đã được hỗ trợ tạm đủ rồi, tôi cảm ơn và không nhận thêm. Rất mong mọi người hãy dành tình cảm cho những trẻ em khác đang cần giúp đỡ hơn’.
GD&TĐ - Theo giới chức Nga, dù Ukraine có nhận thêm bao nhiêu tổ hợp phòng không Patriot từ Mỹ-NATO thì cũng bị tên lửa siêu thanh Zircon và Kinzhal hủy diệt.