Chặn nguy cơ ma túy 'tấn công' học đường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đường dây ma túy 'khủng' ngụy trang dưới vỏ bọc sản phẩm tăng cường sinh lực vừa bị cơ quan công an bóc gỡ.

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tuyên truyền tác hại của ma túy cho học sinh.
Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tuyên truyền tác hại của ma túy cho học sinh.

Cái 'chết trắng' rình rập

Như Báo GD&TĐ đưa tin, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) phối hợp với Công an quận Tân Phú (TPHCM) bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy từ thảo mộc, thu giữ gần 550 kg nguyên liệu.

Vụ án được hé lộ từ quá trình triệu tập đối tượng Nguyễn Khoa Điềm (SN 1996), quê tỉnh Quảng Ninh, khi có hành vi cố ý gây thương tích. Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ tại chỗ ở của Điềm nhiều túi nilon lớn, nhỏ bên trong có chứa các sợi thảo mộc dạng khô màu nâu (thuốc “Tobaco”) cùng 910 điếu thuốc lá hiệu Hitton.

Theo bản phân tích sơ bộ của Phòng PC09 - Công an TP Hà Nội xác định toàn bộ các tang vật thu giữ trên có chứa ma túy loại ADB-BUTINACA thuộc danh mục chất ma túy và tiền chất.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhiều đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đáng nói, các đối tượng trong vụ án đều có độ tuổi rất trẻ (từ 21 đến dưới 30 tuổi).

Trung tá Phạm Cánh Quân - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, ngoài ma túy đá, cần sa, cocain, thuốc lắc, cỏ Mỹ... gần đây có thêm rất nhiều loại chế phẩm khác như: Tinh dầu cần sa, nước biển (nước vui), tem hay bùa lưỡi, rồi bột xoài, bột dâu, trà sữa, đông trùng hạ thảo, kẹo ma túy...

Theo Trung tá Quân, hiện có bạn trẻ vừa sử dụng cả ma túy truyền thống như heroin lại vừa nghiện thêm các loại ma túy tổng hợp. Tất cả các loại ma túy đều để lại những tác hại vô cùng nặng nề. Ngoài việc trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân cách con người, hầu hết những người sử dụng ma túy đều rất dễ vi phạm pháp luật.

Về nguyên nhân “trẻ hóa” tội phạm ma túy, Trung tá Quân cho rằng, hầu hết các bạn trẻ sử dụng ma túy mới hiện nay đều bắt nguồn tự sự ham mê, thích khám phá cái mới lạ, thích đua đòi trong khi lại không có kỹ năng sống, dễ bị người khác dụ dỗ lôi kéo sử dụng.

Bên cạnh đó, các loại ma túy mới hiện nay rất khó nhận biết. Đơn cử như gói trà sữa có ma túy thì không khác gì một gói trà sữa bình thường. Hay điếu thuốc lá điện tử các đối tượng có thể tẩm vào đó tinh dầu cần sa hoặc lá cỏ Mỹ thì có thể dùng hút các loại thuốc lá đã được đăng ký.

Cũng chính vì các chất gây nghiện được ngụy trang dưới các loại đồ uống, thực phẩm khác nhau như thế nên rất dễ qua mặt cơ quan chức năng...

Trung tá Quân cho biết thêm, các dạng ma túy mới núp bóng dưới vỏ bọc sản phẩm là hàng hóa nhập lậu, trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ. Những sản phẩm này đều là hàng cấm nên người bán, sử dụng lén lút, hoạt động mờ ám, nên cần nghi ngờ ngay.

Để phòng chống ma túy tấn công giới trẻ nhất là học sinh - sinh viên, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, Trung tá Quân đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Nguyên liệu sản xuất ma túy vừa được cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Nguyên liệu sản xuất ma túy vừa được cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Chặn ma túy vào trường học

Cùng với gia đình, xã hội thì yếu tố không kém phần quan trọng trong việc phòng ngừa ma túy trong giới trẻ là nhà trường. Bởi vậy, ngay từ đầu năm học 2022 - 2023, Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đẩy mạnh giáo dục kiến thức pháp luật cho học sinh.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Thị Điểm Vũ Thị Phương Anh, trường học là nơi học sinh đón nhận tri thức, giá trị của cuộc sống nên cần làm sao để các em cảm thấy giá trị của việc học và vui thích trong học tập.

“Đôi khi chỉ vì quá áp lực và căng thẳng trong học tập mà các em dễ tụ tập, kéo theo nguy cơ sử dụng ma túy...”, cô Phương Anh đưa ra giả thiết.

Bởi vậy, tại Trường THPT Đoàn Thị Điểm, ngoài những kiến thức văn hóa bổ ích, nhà trường tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho học sinh. Đơn cử, các buổi sinh hoạt, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể thao... để lôi cuốn học sinh tham gia. Qua đó, ngoài việc học thì học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm còn được rèn kỹ năng sống để tránh xa tệ nạn.

Cô Vũ Thị Phương Anh cho rằng, học sinh với một cơ thể khoẻ mạnh, một tinh thần lành mạnh thì rất khó để rơi vào tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.

“Trường THPT Đoàn Thị Điểm cũng phối hợp chặt chẽ cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó, thường xuyên cập nhật kiến thức về các loại ma túy mới, hình thức núp bóng của ma túy để các em chủ động tránh cái chết trắng…”, cô Phương Anh nói.

Còn tại tỉnh Bắc Giang, thầy Ngô Quang Khải - Hiệu trưởng Trường THPT Lục Ngạn số 1 cho biết, nhà trường vừa phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn tổ chức tuyên truyền Luật Phòng chống ma tuý, tuyên truyền phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho hơn 2.000 học sinh và giáo viên.

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên của Công an huyện Lục Ngạn đã thông tin tới học sinh, thầy cô giáo về tình hình an ninh trật tự, các vấn đề vi phạm pháp luật liên quan đến các loại tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng vạch rõ thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phổ biến kiến thức, khi tham gia giao thông cho học sinh. Đồng thời, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên.

Tại buổi tuyên truyền, Công an huyện Lục Ngạn đã phát trên 700 tờ rơi tuyên truyền về tác hại của ma túy và 300 tờ rơi tuyên truyền về Luật An toàn giao thông đến học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ