Chặn đứng xe khách vận chuyển động vật hoang dã và hàng lậu từ Quảng Trị vào Huế

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa kiểm tra, bắt giữ xe khách vận chuyển 3 cá thể cầy hương và nhiều hàng hóa không có nguồn gốc từ Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về địa phương để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa trên xe khách.
Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa trên xe khách.

Chiều 31/12, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một chiếc xe ô tô vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn và 3 cá thể cầy hương.

Theo đó, ngày 29/12, trên đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP Huế), lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS 75H - 7776 do ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1963, trú ở phường Vỹ Dạ, TP Huế) điều khiển.

Trên xe có chở 200 gói thuốc hero, 48 chai rượu nhãn hiệu nước ngoài, 1 cá thể cầy hương nặng khoảng 2,8kg, 1 cá thể cầy vòi hương nặng khoảng 5kg, 1 cá thể cầy vòi mốc nặng khoảng 3,8kg.

3 cá thể cầy hương được phát hiện trên xe khách.
3 cá thể cầy hương được phát hiện trên xe khách. 

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Hoàng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng và 3 con cầy hương kể trên.

Được biết, số hàng hóa kể trên được ông Nguyễn Văn Hoàng vận chuyển từ Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về TP Huế để tiêu thụ.

Hiện, Công an TP Huế đã tạm giữ số hàng hóa nêu trên, riêng 3 con cầy đã được bàn giao cho Hạt kiểm lâm TP Huế xác minh xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.