Chặn đứng nghi phạm mang lựu đạn chống tăng tấn công căn cứ quân sự

GD&TĐ - Vệ binh Quốc gia Nga đã ngăn chặn âm mưu khủng bố bằng UAV ở vùng Ryazan, hãng tin RT cho biết ngày 7/6.

(Ảnh: RosgvardOfficial)
(Ảnh: RosgvardOfficial)

Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) cho biết đã đập tan một âm mưu tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở quân sự ở vùng Ryazan, miền tây nước Nga.

Theo thông báo, nghi phạm bị phát hiện nhờ công nghệ giám sát kỹ thuật. Khi bị lực lượng chức năng tiếp cận, người này đã kháng cự và bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng.

Cảnh sát cho biết đối tượng mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su đã được cải tạo để bắn đạn thật.

Tại hiện trường, đơn vị rà phá bom mìn của lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Rosgvardiya đã thu giữ hai UAV được lắp lựu đạn chống tăng có sức xuyên phá cao, được cài đặt để điều khiển từ xa.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh vùng Ryazan gần đây liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công bằng UAV. Trong tháng 1, các UAV từ Ukraine đã đánh trúng nhà máy lọc dầu và nhà máy nhiệt điện lớn trong vùng, gây cháy và thiệt hại.

Theo giới chức Nga, trong tuần trước, Ukraine đã cho nổ nhiều cầu đường sắt trên lãnh thổ Nga, khiến các đoàn tàu dân sự và hàng hóa trật bánh, làm ít nhất 7 người chết và hơn 120 người bị thương.

Kiev cũng được cho là đã phối hợp tấn công bằng UAV vào nhiều căn cứ không quân Nga – nơi triển khai các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân ở phía bắc và viễn đông Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn phần lớn UAV và các máy bay bị trúng đạn chỉ bị hư hại chứ không bị phá hủy. Các cuộc tấn công diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán trực tiếp thứ 2 giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dự kiến vào 9/6.

Giới chức Nga lên án các hành động phá hoại của Ukraine là cản trở nỗ lực đàm phán hòa bình đang được thúc đẩy bởi cả Nga, Mỹ và các bên trung gian quốc tế.

Cùng ngày, quân đội Nga thông báo đã tiến hành các đợt phản công quy mô lớn nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine bằng UAV và tên lửa chính xác tầm xa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới hôm 6/6 rằng ông không ủng hộ đà leo thang, cho rằng hành động của Ukraine đã tạo cớ để Tổng thống Nga Vladimir Putin “đáp trả dữ dội”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.