Chân dung đối tượng dùng dao chém 1 người chết, 3 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 12/7, Công an tỉnh Nghệ An thông tin về vụ án mạng gây rúng động làng quê huyện Tân Kỳ khiến 4 người thương vong xảy ra vào sáng nay.

Đối tượng Lương Văn Thảo.
Đối tượng Lương Văn Thảo.

Theo đó, khoảng 4h sáng nay, Lương Văn Thảo (SN 1983, trú tại xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) mang theo 1 con dao chạy đến 3 nhà hàng xóm rồi chém loạn xạ vào bất cứ người nào mà Thảo gặp.

Sự việc chỉ dừng lại khi Thảo bị ông Vi Công Thu (SN 1964, Công an viên xã Nghĩa Thái) và người dân khống chế. Hậu quả chị Hồ Thị H. (SN 1986, trú cùng xóm) tử vong, 3 người khác bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Lương Văn Thảo có bệnh án tâm thần từ năm 2019. Hung khí mà đối tượng dùng để gây án là loại dao phát rẫy, người dân địa phương thường gọi là rạ.

Con dao mà đối tượng Lương Văn Thảo dùng để gây án.
Con dao mà đối tượng Lương Văn Thảo dùng để gây án.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Tân Kỳ phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp đối với Lương Văn Thảo, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Là người khống chế được hung thủ, đến bây giờ ông Vi Công Thu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đối tượng gây án.

Ban đầu, ông Thu nghe được tiếng kêu cứu vang lên bên nhà hàng xóm nên vội chạy sang ứng cứu. Tuy nhiên, vừa bước ra cổng thì ông thấy Thảo trèo qua bờ rào nhà mình.

“Sau khi trèo qua bờ rào, Thảo cầm bơm xe đạp đánh liên tiếp vào vợ tôi. Do bị đánh vào đầu gối nên vợ tôi nằm luôn tại chỗ”, ông Thu nhớ lại.

Ngay lập tức, ông Thu cầm cây gậy ở gần đó đánh vào lưng Thảo rồi nhảy vào khóa tay đối tượng nằm úp trên nền đất. Khống chế được Thảo, ông Thu cùng người dân dùng dây thừng trói lại, đồng thời gọi công an xã đến làm việc.

Hiện tại, 2 người bị thương là ông Vi Công K. (SN 1976) và Lương Văn V. (SN 1978, trú cùng xóm) đang tích cực điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo đó, bệnh nhân K. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu và vai trái có vết chém. Người đàn ông này đã được khâu cầm máu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ trước khi chuyển xuống tuyến tỉnh.

Trong khi đó, bệnh nhân V. cũng bị đa chấn thương do bị dao chém; gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay; chấn thương gan do vết thương thấu bụng; phù nề một vài ruột non; gãy xương đòn trái; tràn ít dịch khoang màng phổi hai bên…

Riêng nạn nhân Lô Thị H. (SN 1964, vợ ông Thu) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Ngoài vết thương nặng ở đầu gối thì bà H. còn bị đau nhức toàn thân do bị hung thủ dùng bơm xe đạp đánh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ