Champions League sắp có thay đổi lịch sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Ceferin đang nghiêm túc cân nhắc ý định tổ chức trận chung kết Champions League trên đất Mỹ trong thời gian tới.

Trận chung kết Champions League có thể tổ chức tại Mỹ trong tương lai.
Trận chung kết Champions League có thể tổ chức tại Mỹ trong tương lai.

Champions League là giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu dành cho các câu lạc bộ và lúc này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), ông Aleksander Ceferin đang ấp ủ kế hoạch quảng bá giải đấu này tới khu vực Bắc Mỹ.

Cụ thể, Chủ tịch Ceferin cân nhắc ý định tổ chức trận chung kết Champions League trên đất Mỹ trong bối cảnh môn thể thao vua đang rất được yêu thích tại xứ cờ hoa. Nếu kế hoạch này thành công, số tiền mang lại cho giải đấu sẽ là rất lớn.

Ông Aleksander Ceferin khẳng định: "Rất có thể các trận đấu Champions League sẽ được tổ chức tại Mỹ. Chúng tôi đang thỏa luận về các kế hoạch này. Năm 2025, trận chung kết sẽ diễn ra tại Munich và sau đó, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

"Tôi bị sốc khi biết rằng các trận chung kết của bóng đá châu Âu thậm chí còn được nhiều người Mỹ theo dõi hơn cả các trận chung kết NBA. Trong 30 trận đấu tại Euro, lượng người xem cũng ngang bằng với Super Bowl", ông Ceferin nhấn mạnh.

Sau hàng loạt lời kêu ca của các cầu thủ vì lịch thi đấu hành xác, hành động đó của UEFA bỗng được khen tích cực vì các đội thấy việc không phải di chuyển nhiều quá hợp lý.

Tại Mỹ, 4 môn thể thao được yêu thích nhất là bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ và khúc khôn cầu trên băng. Mỗi giải đấu của các bộ môn này đều mang về doanh thu hàng tỉ USD, cũng như lượng người theo dõi đông đảo toàn thế giới.

Tuy nhiên, bóng đá cũng đã có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, nhất là khi thành tích của đội tuyển Mỹ đang ngày một cải thiện trên đấu trường quốc tế.

Tờ Marca nhận định, với những đánh giá từ Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin hiện nay, cơ hội giải đấu cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu là Champions League được tổ chức ở Mỹ sắp thành hiện thực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.