Chấm dứt hoạt động bến phà Then qua sông Lô ở Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Bến phà Then trên sông Lô chạy qua lại Vĩnh Phúc và Phú Thọ, chấm dứt hoạt động vì lưu lượng phương tiện qua đây giảm mạnh.

Sau khi cầu Vĩnh Phú thông xe lưu lượng giao thông qua bến phà Then giảm mạnh.
Sau khi cầu Vĩnh Phú thông xe lưu lượng giao thông qua bến phà Then giảm mạnh.

Ngày 20/1, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh đã ban hành Văn bản số 118 về việc chấm dứt hoạt động bến phà Then nối địa phận xã Yên Thạch, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) với xã Tử Đà, huyện Phù Ninh (Phú Thọ).

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sau thời điểm thông xe chính thức cầu Vĩnh Phú nối liền 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ (ngày 30/8/2023), người dân 2 tỉnh cơ bản đã hình thành thói quen di chuyển qua cầu Vĩnh Phú thay vì phương tiện phà truyền thống.

Từ đó dẫn đến nhu cầu và lưu lượng các phương tiện di chuyển (chủ yếu là xe đạp, xe máy) qua bến phà Then giảm mạnh.

Căn cứ tình hình thực tế, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông giữa 2 tỉnh, tránh lãng phí ngân sách Nhà nước để duy trì hoạt động của bến phà Then không còn hiệu quả, Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc xem xét tạm dừng hoạt động của bến phà Then để đánh giá nhu cầu, sự cần thiết phải duy trì hoạt động của bến phà Then và đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Đến hết năm 2024, Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Sông Lô cũng như UBND các xã Tứ Yên, Yên Thạch, Như Thụy... không ghi nhận thêm kiến nghị hay phản ánh gì về việc tạm dừng hoạt động của bến phà Then ảnh hưởng tới nhu cầu đi lại của người dân.

Toàn bộ các phương tiện tại bến phà Then cũng đều đã hết hạn đăng kiểm hoặc hết thời gian sử dụng.

Vì vậy, việc chấm dứt hoạt động bến phà Then là cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiểu phẩm “Chuyện nhà Sùng” trình diễn tại lễ tổng kết giai đoạn 2 và khởi động giai đoạn 3 dự án “Chúng tôi có thể”.

Xóa rào cản, trao quyền học tập cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Từ lớp học đến sân khấu hóa, từ những buổi truyền thông ở bản làng đến định hướng nghề nghiệp trong thời đại số, ngành Giáo dục Cao Bằng đang từng bước xóa bỏ rào cản giới, trao cơ hội học tập công bằng cho trẻ em gái dân tộc thiểu số.