Chậm chi trả tiền hỗ trợ cho dân: Xã... nhận khuyết điểm rút kinh nghiệm

GD&TĐ - Tập thể và cá nhân liên quan đến việc chậm chi trả tiền hỗ trợ thiên tai cho người dân xã Đăk Ang chỉ kiểm điểm và nhận khuyết điểm trước lãnh đạo huyện.

Người dân bị thiệt hại do thiên tai năm 2018 sau hơn 2 năm mới được nhận hỗ trợ.
Người dân bị thiệt hại do thiên tai năm 2018 sau hơn 2 năm mới được nhận hỗ trợ.

Ngày 16/12, UBND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, tập thể UBND xã Đắk Ang đã họp kiểm điểm và nhận khuyết điểm trước UBND huyện, Chủ tịch huyện về việc chậm chi trả tiền hỗ trợ thiên tai cho người dân.

Bên cạnh đó, những cá nhân liên quan đến vụ việc cũng nhận khuyết điểm rút kinh nghiệm trước tập thể UBND xã Đắk Ang.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã phản ánh, nhiều năm qua trên địa bàn xã Đắk Ang (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) xảy ra thiên tai. Mặc dù, người dân kê khai thiệt hại nhưng sau 2 năm mới nhận được hỗ trợ.

Qua tìm hiểu, trong năm 2018, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi bị thiệt hại do thiên tai. Ngay sau đó, UBND huyện Ngọc Hồi đã cấp hơn 530 triệu đồng để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, kinh tế. Sau đó, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đã làm thủ tục chuyển số tiền này về các xã. 

UBND huyện yêu cầu các xã thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức quy định cho các hộ dân bị thiệt hại. Trong đó, xã Đắk Ang được UBND huyện phê duyệt cấp 170 triệu đồng.

Ngay sau đó, Thanh tra huyện Ngọc Hồi đã kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc. Qua đó, Thanh tra huyện xác định xã Đăk Ang đã chậm trễ chi trả tiền hỗ trợ cho người dân.

Theo đó, tổng số tiền xã chậm trễ chi trả cho người dân là hơn 35,7 triệu đồng. Đây là khoản kinh phí hỗ trợ cho 5 hộ dân có bò chết và hàng chục trường hợp có hoa màu bị thiệt hại trong đợt bão số 4 năm 2018.

Tuy nhiên, xã Đăk Ang đã "mượn tạm" tiền hỗ trợ để chi cho việc chung, đến khi báo chí phản ánh mới chi trả cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ