CĐGDVN thăm hỏi gia đình vợ chồng giáo viên bị tai nạn ở Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình hai vợ chồng giáo viên ở Hà Giang bị tai nạn trong chiều 6/5.

Ảnh có tính chất minh họa/internet.
Ảnh có tính chất minh họa/internet.

Thông tin trên được ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết. Công đoàn ngành sẽ chỉ đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Giang thăm hỏi, động viên kịp thời người thân của hai vợ chồng thầy, cô giáo; giúp họ sớm vượt qua nỗi đau.

Bà Nguyễn Thị Phương – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang cho hay, chiều nay (6/5) Công đoàn sẽ cử người đến gia đình để thăm hỏi, động viên với người thân của cô Yến (cô giáo không may bị tử vong trong vụ tai nạn), đồng thời sẽ cùng với Công đoàn Giáo dục Việt Nam để có những hỗ trợ kịp thời với gia đình, người thân.

“Chúng tôi đang cập nhật, nắm bắt thông tin về tình trạng của chồng cô (cũng là giáo viên). Hiện, tình trạng sức khỏe của thầy không được tốt. Các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi và có hướng điều trị tích cực” – bà Phương thông tin.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 3/5 trên địa bàn xã Đường Thượng xảy ra vụ tai nạn khiến một nữ giáo viên bị rơi xuống vực sâu dẫn đến tử vong. Nạn nhân là cô giáo Mai Thị Yến - giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng, cùng chồng (cũng là giáo viên) và con nhỏ quay trở lại trường học sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Do đường núi quanh co, dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên đã rơi xuống vực sâu. Nơi xảy ra tai nạn cách điểm trường khoảng 2km.

Được biết, cô Yến quê ở huyện Bắc Quang (Hà Giang) tình nguyện lên điểm trường khó khăn tại huyện Yên Minh để dạy học. Đến nay cô đã hơn 10 năm cắm bản.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Yên Minh chỉ đạo phòng GD&ĐT phối hợp với trường học chung tay lo tang sự cho cô giáo Yến, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, đau thương này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ