Cây phượng cao 10m bật gốc đổ giữa sân trường

Sáng 28/5, ông Y Khoa Niê Kđăm - Phó hiệu trưởng trường Cao Đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trong trường vừa có một gốc phượng cổ thụ bị bật gốc, đổ giữa sân trường

Theo ông Y Khoa, rất may vào thời điểm phượng bật gốc, học sinh và sinh viên chưa tới trường nên không có thương vong.

“Nguyên nhân phượng đổ do cây phượng đã được trồng từ nhiều năm trước, gốc đã bị mối mọt, mục ruỗng, gặp gió to nên đã bật gốc”, phó hiệu trưởng nhà trường lý giải.

Tại hiện trường, cây phượng có chiều cao khoảng 10m, gốc cây có đường kính khoảng 1m nằm đổ giữa sân, tán của cây phượng khá rộng, nhiều thân cây bị đổ gãy ngang.

Cây phượng cao 10m bật gốc đổ giữa sân trường ảnh 1

Nhiều đoạn thân cây bị gãy.

Được biết, trong sân trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên có khoảng 10 cây phượng cùng nhiều loại cây cổ thụ khác.

Ông Y Khoa cho biết, sau sự cố, nhà trường đã cho nhân viên đi kiểm tra từng gốc cây này để xem có dấu hiệu bị mối mọt, gốc cây có bị yếu hay không  để tiến hành cưa hạ, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Gốc cây có dấu hiệu bị mối mọt ăn mòn

Mới đây, sự cố cây phượng bật gốc đổ tại Trường THCS Bạch Đằng (phường 14, quận 3, TP HCM) khiến một em học sinh lớp 6 tử vong và nhiều em khác bị thương.

Theo dantri.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.