Cây đu đủ kỳ lạ "nở trăm trái" khiến ai thấy cũng trầm trồ

Cây đu đủ kỳ lạ "nở trăm trái" khiến ai thấy cũng trầm trồ

Trên mạng xã hội, nhiều điều kỳ lạ được dân tình thích thú chia sẻ. Trước đó, phong trào chia sẻ hình ảnh những cây lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người có phen bất ngờ trước những loại cây "một mình một kiểu".

Mới đây, một dân mạng khoe cây đu đủ không phải chỉ có 1 quả hay 1 vài quả mà có đến vài chục quả. Bình thường, đu đủ sẽ mọc quả ở phần lưng chừng thân. Phía trên là tán lá. Nhưng lạ lùng ở chỗ, quả đu đủ trên cây này dài thòng lòng, cuống trái cách thân cây khoảng chừng 10-30cm rất kì lạ.

Điều này khiến cô gái đăng tải bức ảnh phải thốt lên: "Cây đu đủ nhà bác em. Thế này đã đủ phê chưa ạ?.

Ngày đầu không thấy quả nào cứ tưởng trồng phải cây đu đủ đực rồi, hoá ra "đu đủ Âu Cơ" luôn nhé!

Đu đủ gì vừa giống dưa chuột, vừa giống bí vừa giống bơ lại giống mướp. Cây bình thường thì quả trên 1 cành. Cây này lại ra được mấy quả 1 nhánh cơ!".

Hình ảnh cây đu đủ sai quả nhưng hình dáng thật đặc biệt khiến không chỉ cô gái này mà hàng nghìn dân mạng cũng phải ngỡ ngàng! Thậm chí có người bình luận muốn được trả giá cao để mang cây đu đủ này về trồng.

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng cũng để lại bình luận ngạc nhiên, số đông tỏ ra tò mò không rõ đây là giống đu đủ gì mà lại kì lạ như vậy!

Song, số khác lại cho rằng, đây đích thị là cây đu đủ đực mới cho ra quả lạ lùng như thế. Tuy nhiên, vì là giống đu đủ đực nên quả sẽ không được ngon và ngọt như đu đủ cái. Còn thực tế quả đu đủ này ăn có mùi vị ra sao thì có lẽ phải đợi thêm review của "chủ thớt" trong thời gian tới!

Theo Tri thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.