Cầu thủ Việt Nam được AFC vinh danh tại vòng loại World Cup

GD&TĐ - Hậu vệ Thanh Bình của đội tuyển Việt Nam là một trong 2 cầu thủ được đề cử danh hiệu "Ngôi sao tương lai" của lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thanh Bình của tuyển Việt Nam được AFC vinh danh sau trận gặp Nhật Bản.
Thanh Bình của tuyển Việt Nam được AFC vinh danh sau trận gặp Nhật Bản.

"Ngôi sao tương lai" là danh hiệu do Liên đoàn bóng đá châu Á trao cho cầu thủ trẻ gây ấn tượng lớn nhất trong mỗi lượt trận vòng loại thứ ba World Cup 2022. Sau lượt trận cuối cùng, 2 cái tên được đề cử là Habib Abdalla (UAE) và Nguyễn Thanh Bình (Việt Nam).

Nguyễn Thanh Bình, 21 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Việt Nam, được bổ sung từ tuyển U23 Việt Nam khi một loạt cầu thủ phòng ngự của tuyển Việt Nam gặp chấn thương và dương tính với Covid-19. Trung vệ này thi đấu 4 trận (tổng cộng 127 phút) ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước đó, cầu thủ của Viettel vào sân trong hiệp hai và mắc lỗi dẫn tới trận thua 2-3 của tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc ở trận lượt đi giữa hai đội. Trận đấu với Nhật Bản là lần đầu tiên Thanh Bình được HLV Park Hang Seo xếp đá chính ngay từ đầu và hậu vệ này đã có pha chuộc lỗi bằng bàn thắng quý như vàng vào lưới Nhật Bản mang về trận hòa cho đội nhà.

Sau trận đấu, Thanh Bình nhận được lời ngợi khen từ HLV Park Hang Seo và báo chí khu vực. Thanh Bình cũng chính là cầu thủ Việt Nam được Sofascore chấm điểm cao thứ hai (chỉ sau thủ môn Nguyên Mạnh). Hậu vệ 21 tuổi chạm bóng tổng cộng 40 lần, trong đó có 6 tình huống phá bóng giải nguy cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Vừa qua, chuyên gia bóng đá người Slovenia - Jernej Kamensek dành lợi ngợi khen cho Thanh Bình sau trận đấu với Nhật Bản: "Thanh Bình đã có một trận đấu tuyệt vời. Chúc mừng cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng được bầu là MOM (Man of the Match - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu).

Những hình ảnh của Thanh Bình ở trận đấu này cũng sẽ tạo động lực cho các cầu thủ trẻ. Mỗi lần được vào sân như này là dịp không thể tốt hơn để họ tích luỹ kinh nghiệm. Có nhiều gương mặt mới cũng đầy chất lượng và xứng đáng được trao cơ hội.

Nói chung đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tốt, một hàng phòng ngự chắc chắn cùng tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng với 1 điểm trước đội bóng hàng đầu châu lục", ông Kama dành lời khen ngợi cho trung vệ 21 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ