Cầu thủ Việt kiều chia tay U19 Việt Nam

GD&TĐ - HLV Hứa Hiền Vinh chính thức chốt danh sách U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á 2024.

U19 Việt Nam sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á 2024.
U19 Việt Nam sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á 2024.

Buổi tập chiều ngày 15/7 trên sân tập Phú Thọ (TPHCM) là buổi rèn giũa chuyên môn cuối cùng của tuyển U19 Việt Nam trước khi lên đường sang Indonesia dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024.

Theo điều lệ giải, mỗi đội chỉ được phép đăng ký tối đa 23 cầu thủ, nên sau buổi tập này, HLV Hứa Hiền Vinh cũng đã chốt danh sách chính thức tham dự giải.

Theo đó, hậu vệ Nguyễn Mạnh Hưng, tiền vệ Việt kiều Czech Hồ Hữu Hưng và tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn sẽ không cùng các đồng đội sang xứ vạn đảo.

Bộ 3 cầu thủ này sẽ chờ đợi cơ hội khi U19 Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2025, diễn ra vào tháng 10 tới.

Hiện, U19 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay đi Jarkata vào sáng nay 16/7. Sau đó, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh sẽ tiếp tục nối chuyến để bắt đầu hành trình đến Surabaya - địa điểm tổ chức giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024.

Công nghệ VAR sẽ được sử dụng tại giải đấu trên đất Indonesia, nên Ban huấn luyện U19 Việt Nam cũng đã nhắc nhở các cầu thủ tránh các tình huống va chạm ở những khu vực nguy hiểm như trong vòng cấm cũng như trước khu cấm địa đội nhà.

Tại Vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024, tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ: U19 Myanmar, U19 Lào và U19 Úc.

Theo lịch thi đấu, đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh sẽ lần lượt gặp U19 Myanmar (18/7), U19 Úc (21/7) và cuối cùng là tuyển U19 Lào (24/7).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.