Bóng đá Việt Nam đón tin vui từ AFC

GD&TĐ - Bóng đá Việt Nam có một suất tham dự giải AFC Women's Champions League 2024/25.

CLB TPHCM I đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự AFC Women's Champions League.
CLB TPHCM I đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự AFC Women's Champions League.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á xác nhận sẽ có 21 câu lạc bộ nữ tham dự giải AFC Women's Champions League 2024/25, trong đó có 7 câu lạc bộ đến từ khu vực Đông Nam Á.

Trong số này, câu lạc bộ TPHCM (Việt Nam), CLB Kaya Iloilo (Philippines) và College of Asian Scholars (Thái Lan) là 3 đội trực tiếp có vé vào vòng bảng.

Hiện tại, CLB TPHCM I đang là nhà đương kim vô địch của giải VĐQG nữ Việt Nam. Ở mùa giải này, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng đang dẫn đầu bảng với 26 điểm và được kỳ vọng sẽ tiến xa ở giải châu lục tới đây.

Nhiều khả năng tại giải đấu tới, hàng công của đội nữ TPHCM sẽ có sự xuất hiện của tiền đạo Huỳnh Như nếu chân sút này chưa xác định được CLB mình sẽ đến ở nước ngoài.

Bốn đội còn lại là Myawady (Myanmar), Young Elephants (Lào), Sabah (Malaysia) và Lion Citt Sailors sẽ thi đấu vòng sơ loại để tranh suất vào top 12.

Lễ bốc thăm chính thức cho cả vòng loại và vòng bảng sẽ được tiến hành vào ngày 18/7 tới đây. Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 6 tới ngày 12 tháng 10/2024. 12 đội bóng mạnh nhất sẽ được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm sẽ gồm 4 đội.

AFC Women’s Champions League 2024/2025 được tổ chức tại một địa điểm tập trung với sự tham dự của 12 đại diện là các đội bóng giành ngôi vô địch tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia của các liên đoàn thành viên (tính theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA Ranking tại châu Á).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.