Cầu thủ ghi bàn vào lưới Tottenham sắp về Việt Nam thi đấu?

GD&TĐ - Theo "siêu cò" Jernej Kamensek, ông đang liên hệ với một số CLB ở Việt Nam là Hà Nội FC, Hải Phòng và TP.HCM để có thể đưa Amadej Marosa sang Việt Nam thi đấu.

Amadej Marosa được đồn đoán sắp về Việt Nam thi đấu
Amadej Marosa được đồn đoán sắp về Việt Nam thi đấu

CLB Tottenham Hotspur vừa bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước NS Mura, trong khuôn khổ vòng bảng của giải Europa League khiến họ không thể có được vị trí đầu bảng khi vòng bảng khép lại.

Amadej Marosa là người đã gieo sầu cho Tottenham Hotspur vào phút 90+4. Đây là bàn thắng thứ 6 mà anh ghi được cho NS Mura ở mùa giải này.

Theo trang Pháp luật và bạn đọc, cầu thủ này đang có ý định sang Việt Nam chơi bóng. Được biết "siêu cò" Jernej Kamensek - đồng hương của Marosa, đang liên hệ với một số CLB ở Việt Nam là Hà Nội FC, Hải Phòng và TP.HCM để có thể đưa cầu thủ này sang. Ông Kamensek chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc:

"Sau nhiều năm thi đấu tại Slovenia, Marosa muốn tìm kiếm một thách thức mới. Anh ấy đã 27 tuổi, sẽ không hợp lý nếu Marosa tìm kiếm một CLB lớn hơn ở châu Âu để thi đấu. Tôi hiểu rất rõ phong cách chơi bóng của Marosa. Cậu ấy sẽ là ngôi sao hàng đầu khi tới chơi bóng tại Việt Nam.

Ưu điểm của anh ấy là thể lực và sức mạnh. Anh ấy khỏe như một chú bò mộng vậy. Cũng tương tự Rafaelson của SHB Đà Nẵng, nhưng Marosa chơi đồng đội tốt hơn. Một mẫu tiền đạo dứt điểm tốt và vô cùng mạnh mẽ, tôi tin anh ấy sẽ là tiền đạo hàng đầu ở V.League.

Nếu sang Việt Nam thi đấu, Marosa hoàn toàn có thể ghi được 15-20 bàn một mùa, hơn hẳn Kebe, Rimario hay các cầu thủ ngoại khác".

Amadej Marosa có quốc tịch Slovenia năm nay 27 tuổi, cao 1m77 và thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trên trang Transfer markt, giá của Marosa đang là 600.000 Euro. Tuy nhiên con số này có thể tăng lên sau bàn thắng anh ghi được vào lưới Tottenham.

Vừa qua, VPF kiến nghị 2 phương án tổ chức cho V.League bao gồm lịch trình 20 vòng đấu và 26 vòng đấu (chưa bao gồm thời gian tổ chức cúp Quốc Gia). Với phương án 26 vòng đấu, V.League 2022 sẽ trở lại với thể thức thi đấu lượt đi lượt về như những mùa giải trước năm 2020, và dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 140 ngày (gần 5 tháng).

Trong khi đó, phương án 20 vòng đấu, vốn được sử dụng trong 2 mùa giải gần đây trong bối cảnh giải VĐQG bị chia cắt thành 2 giai đoạn bởi dịch covid-19 cũng đã được nhắc đến. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ diễn ra trong 13 vòng đấu đầu tiên để xác định 2 nhóm "Tranh vô địch" và "Tranh vé xuống hạng".

Suất xuống hạng cùng chức vô địch sẽ được quyết định trong 7 vòng tiếp theo của giai đoạn 2. Phương án 20 vòng sẽ kéo dài trong khoảng gần 4 tháng (110 ngày). Hiện đại diện các câu lạc bộ và VPF sẽ tiếp tục bàn bạc và đi tới thống nhất phương án tổ chức V.League 2022 trong thời gian tới.

Theo dự kiến, V.League 2022 diễn ra từ ngày 17/2 đến 4/9/2022, nhằm giúp các đội bóng có một mốc thời gian để xây dựng kế hoạch cho mùa giải mới. Tuy nhiên, việc có thể lăn bóng đúng hẹn hay không còn phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19 thời điểm đó và sự cho phép của cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ trang Asean Football, CLB HAGL đã được lựa chọn để đại diện cho bóng đá Việt Nam góp mặt ở đấu trường AFC Champions League.

Ở mùa giải vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên V.League 2021 đã bị huỷ, chưa tìm được nhà vô địch. Với việc dẫn đầu bảng xếp hạng, thầy trò HLV Kiatisuk có thể sẽ là đội bóng V.League duy nhất góp mặt ở giải đấu lớn nhất châu lục cấp CLB.

Cùng với đó, tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam thì bóng đá Philippines, Malaysia và Singapore cũng có các đại diện tham dự vòng bảng AFC Champions League 2022 là các CLB United City, Johor Darul Ta"zim và Lion City Sailors.

Ngoài 1 suất dự AFC Champions League 2022, bóng đá Việt Nam còn 2 suất đá AFC Cup nhưng hiện chưa rõ giải đấu này có được tổ chức hay không. Trước đó giải AFC Cup 2021 đã bị hủy vì lý do dịch bệnh.

Theo kế hoạch, vòng bảng AFC Champions League 2022 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 26/5/2022. Do dịch bệnh nên các trận đấu loại trực tiếp sẽ chỉ diễn ra một lượt trận chứ không có lượt đi, lượt về.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.