Cầu thủ chơi tiểu xảo nhất tuyển Thái Lan mong AFF Cup có… VAR

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ quân tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan bất ngờ mong muốn các kỳ AFF Cup tiếp theo được Ban tổ chức trang bị công nghệ VAR.

Thái Lan đã bảo vệ thành công ngôi vô địch khi thắng tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 3-2 ở chung kết AFF Cup 2022.

Chiến thắng giúp ‘Voi chiến’ có lần thứ 7 trong lịch sử vô địch giải đấu khu vực Đông Nam Á mang dấu ấn lớn của thủ quân Theerathon Bunmathan.

Hậu vệ này từng kiến tạo ở lượt đi, ghi bàn ở ấn định chiến thắng 1-0 cho Thái Lan ở chung kết lượt về. Chính màn toả sáng ấy giúp Theerathon Bunmathan được bình chọn ‘Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022’.

Các chuyên gia đánh giá Theerathon Bunmathan có tài năng thực sự nhưng cũng luôn ra sân và thi đấu với ‘chất quái vô đối khu vực Đông Nam Á’.

Chính ‘độ quái’ giúp Theerathon nhiều lần chơi tiểu xảo qua mắt trọng tài và điều này được thể hiện ở hai lượt trận chung kết với tuyển Việt Nam.

Chẳng hạn, lượt đi trên sân Mỹ Đình, Theerathon có hành động bóp cổ trung vệ Quế Ngọc Hải trong lúc tranh cãi đòi trọng tài cho Thái Lan hưởng phạt đền. Hành vi chơi xấu này lại qua mắt được trọng tài và không phải nhận án phạt nào.

“Theerathon Bunmathan xứng đáng nhận danh hiệu xuất sắc nhất giải” – một cổ động viên Đông Nam Á thừa nhận và đánh giá: “Cũng phải nói thêm, anh ấy là một trong những cầu thủ chơi tiểu xảo nhất AFF Cup 2022”.

Theerathon mong muốn các kỳ AFF Cup tới sẽ có VAR.

Theerathon mong muốn các kỳ AFF Cup tới sẽ có VAR.

Bất chấp việc được hưởng lợi từ các phán quyết của trọng tài nhưng sau trận chung kết lượt về với tuyển Việt Nam, ‘người hùng’ tuyển Thái Lan bất ngờ mong muốn các kỳ AFF Cup tiếp theo nên được trang bị công nghệ VAR.

“AFF Cup là giải đấu lớn nhất trong khu vực nên bất kể khi nào khoác áo đội tuyển Thái Lan tôi luôn thi đấu với nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, để giải đấu ngày càng hấp dẫn và các nước trong khu vực cùng phát triển nền bóng đá của mình, tôi nghĩ từ giải đấu tới Ban tổ chức nên áp dụng công nghệ VAR. Có VAR sẽ tránh tối đa các tranh cãi không đáng có, các pha va chạm có thể gây chấn thương nặng…” - Theerathon nhấn mạnh: “Tại AFF Cup 2022, rõ ràng đã có nhiều tranh cãi xảy ra, không chỉ chúng tôi cảm thấy khó chịu mà các đội khác cũng không vui vẻ gì sau các tình huống nhạy cảm không được phân xử rõ ràng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ