Cậu bé 13 tuổi suýt mất tay chỉ vì vết cứa do mũ bảo hiểm

Bàn tay của cậu bé Matthew Flores, 13 tuổi ở California gần như bị hoại tử sau khi vô tình cứa tay vào mũ bảo hiểm thể thao.

Cậu bé 13 tuổi suýt mất tay chỉ vì vết cứa do mũ bảo hiểm

Ngày 29/8 vừa qua, trong lúc chơi bóng đá, cậu bé Matthew Flores đã vô tình cứa tay vào mũ bảo hiểm thể thao. Vết thương nhỏ này tưởng chừng như vô hại nhưng ngay sau đó vài giờ, Flores bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu và chỗ vết cứa bắt đầu đau nhức.

Đến ngày hôm sau, ngón tay giữa của cậu bé sưng phồng và có dấu hiệu bị hoại tử. Thấy vậy, Flores đã được mẹ đưa đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi nhìn qua tay Flores, bác sĩ ngay lập tức đã yêu cầu chuyển cậu bé đến phòng cấp cứu.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận Flores bị nhiễm một loại virus thuộc nhóm A Streptococcus, loại loại virus gây viêm họng. Tuy nhiên, loại virus này có thể nguy hại và trở thành virus ăn thịt nguy hiểm nếu nó ăn vào các mô mỡ, cơ bắp. Vì thế, khi phát hiện Flores bị virus này tấn công, các bác sĩ đã yêu cầu cậu bé tiến hành phẫu thuật ngay nếu không bàn tay sẽ bị hoại tử hoàn toàn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cau be 13 tuoi suyt mat tay chi vi vet cua do mu bao hiem - Anh 1

Bàn tay của cậu bé Matthew Flores, 13 tuổi ở California gần như bị hoại tử sau khi vô tình cứa tay vào mũ bảo hiểm thể thao.

Tiến sĩ Karen Haught, công tác tại một bệnh viện thuộc quận Tulare, bang California, cho biết "Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến cáo việc hoại tử do liên khuẩn thuộc nhóm A Streptococcus gây ra rất hiếm và nó ít khi lây lan từ người này sang người khác. Các vi khuẩn từ vết thương hở ngoài da như vết cắt hay vết côn trùng cắn ăn sâu vào da gây ra tình trạng hoại tử. Chính vì thế khi bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ thì việc làm sạch vết thương là rất quan trọng”.

Flores đã tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện Valleh Children, nhờ vậy mà cậu bé có thể giữ cho các ngón tay còn lại không bị hoại tử. Tuy nhiên, khi nào bàn tay này của Flores có thể sử dụng lại được là điều chưa rõ. Flores đã muốn tham gia đội bóng của trường El Diamante High School từ chơi từ khi còn học tiểu học, nhưng việc bị thương này có thể sẽ cướp đi mong muốn của em.

Cau be 13 tuoi suyt mat tay chi vi vet cua do mu bao hiem - Anh 2

Flores đã muốn tham gia đội bóng của trường El Diamante High School từ chơi từ khi còn học tiểu học, nhưng việc bị thương này có thể sẽ cướp đi mong muốn của em.

Hiện tại, sau trường hợp của Flores, đội bóng đá của trường trung học El Diamante High School đã vệ sinh sạch sẽ mọi dụng cụ thể thao. Nhà trường cũng gửi thư cảnh báo các bậc phụ huynh về căn bệnh nhiễm trùng da nguy hiểm.

Theo Eva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.