Cập nhật tình hình lực lượng NATO dự định triển khai tới Ukraine

GD&TĐ - Đồng minh Kiev lo ngại, nếu không có tư cách pháp nhân, việc đưa quân sang Ukraine một cách “tù mù” rất có thể biến họ thành đích ngắm của Nga.

Cập nhật tình hình lực lượng NATO dự định triển khai tới Ukraine

Tờ The Telegraph của Anh trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, các đồng minh của Kiev vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể về việc đưa “lực lượng gìn giữ hòa bình” vào Ukraine.

Tờ báo đưa tin rằng, các quốc gia này trong bối cảnh không có sự tham gia của Hoa Kỳ và sự hỗ trợ của một số nước láng giềng trong Liên minh châu Âu, cần phải thảo luận thêm để “liên minh những người ủng hộ” có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào về vấn đề này.

Ấn phẩm Anh lưu ý rằng, các vị tướng từ 27 quốc gia sẽ sớm tụ họp tại London để thảo luận về khả năng triển khai quân đội ở Ukraine.

Nhưng có dấu hiệu cho thấy, Liên minh giữa những người bạn của Ukraine tại châu Âu đang dần tan rã, với số lượng những người ủng hộ tích cực đang giảm dần.

Một cường quốc châu Âu trong NATO là Ý hiện đang kiên quyết phản đối việc gửi quân đến Ukraine vào thời điểm này, do lo ngại về “tính chính danh” của hoạt động.

Tờ The Guardian dẫn nguồn từ một thành viên của đảng cầm quyền Ý là ông Giangiacomo Calovini cho biết, chính quyền Rome muốn tuân thủ quy định pháp quyền và muốn có được sự ủy quyền rõ ràng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước khi gửi quân đến phái bộ gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

Một thành viên quốc hội khác từ đảng cầm quyền “Anh em nước Ý” (Brothers of Italy) nhấn mạnh rằng, đất nước ông nhìn chung không phản đối các hoạt động gìn giữ hòa bình, nhưng nó “phải rõ ràng và phù hợp với luật pháp quốc tế”.

“Chúng tôi hoàn toàn không phản đối việc gửi quân đội Ý đến giúp đỡ người dân... Nhưng chúng tôi chỉ có thể gửi quân đội nếu có lệnh rõ ràng từ Liên Hợp Quốc và hiện tại điều này là không thể. Tôi nghĩ là còn quá sớm và chúng ta phải đợi” - vị chính trị gia Italia kết luận.

Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một trong những nhà lãnh đạo châu Âu nêu vấn đề gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, phát biểu vào ngày 15 tháng 3 rằng, nếu Kiev yêu cầu các đối tác của mình gửi quân tới nước này thì “Moscow không phải là bên quyết định có chấp nhận hay không”.

Sự phô trương của nhà lãnh đạo Pháp đã bị chế giễu trên các phương tiện truyền thông phương Tây vì nó không được chứng minh bằng hành động thực tiễn, bởi chính ông Macron cũng cho biết rằng, Pháp “không chuẩn bị gửi quân” tới Ukraine trong thời điểm hiện nay.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov gọi sự hiện diện của quân đội các nước châu Âu (mà chủ yếu là thuộc NATO) tại Ukraine là không thể chấp nhận được, bất kể họ được triển khai dưới lá cờ nào.

Còn phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, kế hoạch của một số nước châu Âu về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine là một hành động khiêu khích.

Theo Telegraph, liên minh các nước ủng hộ Kiev đang bất đồng sâu sắc về tư cách pháp nhân và thời điểm đưa quân sang Ukraine, ngay cả những đối tác thân cận nhất của ông Zelensky cũng từ chối đưa lực lượng sang Ukraine một cách “tù mù”, điều mà rất có thể biến họ thành đích ngắm của Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ