Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có 2.360 ca tử vong

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có 2.360 ca tử vong

Trên thế giới, tổng số ca lây nhiễm hiện ở mức 77.629, số ca tử vong là 2.360 và số ca hồi phục là 20.833.

“Tính đến ngày 21/2, 31 tỉnh (khu tự trị, thành phố) đã báo cáo 397 ca nhiễm và 109 ca tử vong mới” – báo cáo của nhà chức trách Trung Quốc cho biết.

Ở tỉnh Hồ Bắc, 366 ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận, trong đó 314 ca ở tâm dịch Vũ Hán.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Xu Nanping cho biết, loại vaccine có sớm nhất sẽ được nộp để thử nghiệm vào cuối tháng 4.

Tại Hồ Bắc, số ca lây nhiễm mới báo cáo hôm 20/2 đã được sửa từ 349 lên 775 ca. Trước đó, tỉnh này cho biết sẽ bổ sung một số ca vào tổng ca lây nhiễm sau khi điều chỉnh phương pháp tính toán để chỉ bao gồm các ca phát hiện bằng xét nghiệm gene thay vì quét CT.

Các quan chức địa phương sau đó kết luận rằng đã nhầm khi loại bỏ các ca đã được tính. Bí thư đảng ủy Hồ Bắc Ying Yong đã ra lệnh bất kỳ ai gây ra sai sót đều phải chịu trách nhiệm.

Theo Sputnik/SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.