Cặp đôi trong trại giam vừa ra tù đã rủ nhau phạm tội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 2 đối tượng mang 6 tiền án kết thân trong tù, hoàn lương chưa được bao lâu đã rủ nhau phạm tội...

2 đối tượng và tang vật trộm cắp của người dân (ảnh: SĐ).
2 đối tượng và tang vật trộm cắp của người dân (ảnh: SĐ).

Chiều 28/11, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã điều tra làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây ra 4 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng.

Đó là Nguyễn Tới (40 tuổi) trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột và Vũ Đình Huy (31 tuổi) trú tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Tới từng có 3 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Huy cũng có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, trong thời gian chấp hành bản án thứ 3 tại Trại giam Đắk Tân cả 2 quen và thân nhau. Đến đầu tháng 6/2022, cả 2 cùng mãn hạn tù.

Thời gian này, Tới và Huy không lo tu chí làm ăn mà tiếp tục ngựa quen đường cũ. Để có tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng, 2 đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp.

Vào ban đêm, cả 2 điều khiển xe máy đi dò la trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột. Khi thấy nhà dân nào sơ hở thì cạy phá khoá cửa, đột nhập trộm cắp.

Với thủ đoạn đó, từ cuối tháng 10 đến nay, 2 đối tượng đã gây ra 4 vụ trộm cắp, lấy 2 xe máy, nhiều điện thoại di động và tiền mặt, với tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy thu tài sản để trả lại cho bị hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ