Cặp đôi "luộc" xe máy ở Hà Giang rồi chạy sang Cao Bằng bán

GD&TĐ - Trộm được xe máy, hai đối tượng Dương và Cán liền điểu khiển xe sang tỉnh Cao Bằng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Công an huyện Bắc Mê đọc lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng trộm cắp. Ảnh: Công an huyện Bắc Mê.
Công an huyện Bắc Mê đọc lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng trộm cắp. Ảnh: Công an huyện Bắc Mê.

Ngày 27/4, Công an huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản” là Hoàng Cằn Dương, sinh năm 1994, trú tại thôn Khuổi Mạ, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê và Triệu Văn Cán, sinh năm 1995, trú tại thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long, huyện Na Hang (Tuyên Quang).

Trước đó vào ngày 21/4, hai đối tượng Dương và Cán lợi dụng sơ hở đã trộm cắp 1 chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA, Sirius BKS 23K1-360.63 của anh Mã Văn Đ., trú tại xã Phú Nam, huyện Bắc Mê.

Sau khi trộm cắp được chiếc xe máy trên, hai đối tượng đã điều khiển xe đến huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng bán lấy tiền để chia nhau tiêu xài.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bắc Mê đã ử trinh sát vào cuộc xác minh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, mật phục và theo dõi trinh sát phát hiện hai đối tượng tình nghi là Dương và Cán.

Tại cơ quan công an, Dương và Can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Bắc Mê đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ