Cao Bằng: Quy định thời gian làm việc đối với giáo viên

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, đối với giáo viên mầm non, thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần, trong đó: 35 tuần làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; 4 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 2 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho tổng kết năm học.

Đối với giáo viên tiểu học: thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần trong đó: 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục; 5 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 1 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho tổng kết năm học.

Giáo viên THCS và THPT: thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần, trong đó: 37 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục; 3 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 1 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho tổng kết năm học.

Đối với giáo viên giáo dục thường xuyên: thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần, trong đó: 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục; 5 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác; 1 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho tổng kết năm học.

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể của trường, cấp học và thực tế của từng địa phương trên cơ sở kế hoạch thời gian năm học của tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...