Cao Bằng: 90% trường phổ thông đã thành lập tổ tư vấn tâm lý

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo 100% các cở sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

Chỉ đạo Trung tâm GDTX tỉnh phối hợp với Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên tổ chức bồi dưỡng tư vấn lý cho giáo viên phổ thông làm công tác kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. 100% các trường THPT; phổ thông dân tộc nội trú huyện đã chọn cử cán bộ, giáo viên đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo quy định về nội dung này.

Cũng liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, theo báo cáo của Sở GD&ĐT Cao Bằng, 100% các trường trung học của tỉnh phân công học sinh trực tiếp tham gia trực nhật lớp hàng ngày, lao động làm đẹp cảnh quang khuôn viên nhà trường, nhà vệ sinh...

100% cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường. Thực hiện việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương và chăm sóc người có công.

100% các cơ sở giáo dục rà soát hoàn thiện và triển khai bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Các cơ sở giáo dục đã đổi mới nội dung, hình thức buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần đối với giáo dục phổ thông, GDTX theo hướng lồng ghép tổ chức các chuyên đề, tọa đàm, tiểu phẩm... tuyên truyền về giáo dục, phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên internet - mạng xã hội hiệu quả; thông tin chủ quyền biển đảo Việt Nam; giáo dục bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.