Cảnh tượng “rùng rợn” ở ngôi đền nuôi hàng vạn con chuột

Cảnh tượng “rùng rợn” ở ngôi đền nuôi hàng vạn con chuột
Canh tuong rung ron o ngoi den nuoi hang van con chuot-Hinh-2
Ngôi đền này có từ 600 năm trước, là nơi thờ Karni Mata, nữ thần Chuột trong đạo Hindu – tôn giáo chính của người Ấn Độ. Đây được coi là đền thờ chuột duy nhất trên thế giới.
Canh tuong rung ron o ngoi den nuoi hang van con chuot-Hinh-3
Không chỉ thờ chuột, ngôi đền này còn là ngôi nhà của khoảng 25.000 con chuột. Chỉ cần bước qua cổng đền, du khách có thể thấy hàng đàn chuột chạy tự do khắp nơi.
Canh tuong rung ron o ngoi den nuoi hang van con chuot-Hinh-4
Người dân địa phương tin rằng, những con chuột được coi là sự hóa thân của nữ thần Karni Mata. Bởi vậy các tín đồ Hindu tới đây thường vuốt ve lũ chuột và cho chúng uống sữa.
Canh tuong rung ron o ngoi den nuoi hang van con chuot-Hinh-5
Nhiều người cho chuột chạy qua chân vì tin rằng sẽ mang lại nhiều may mắn. Đặc biệt, may mắn sẽ nhân lên gấp bội nếu đó là một con chuột bạch.
Canh tuong rung ron o ngoi den nuoi hang van con chuot-Hinh-6
Do đã tiếp xúc với con người trong nhiều thế kỷ, đàn chuột ở đền rất bạo dạn với khách hành hương, thay cho thái độ sợ sệt thường thấy của loài chuột trước con người.
Canh tuong rung ron o ngoi den nuoi hang van con chuot-Hinh-7
Theo truyền thống, nếu không may dẫm chết một con chuột, du khách phải bỏ tiền mua một con chuột bạc đặt trong đền để chuộc tội.
Canh tuong rung ron o ngoi den nuoi hang van con chuot-Hinh-8
Mặc dù chuột được coi là nguồn gốc của nhiều dịch bệnh nguy hiểm, nhưng kể từ ngày ngôi đền tồn tại tới nay, chưa có bất cứ dịch bệnh nào xảy ra tại thị trấn. Người ta cho rằng chuột ở đền là chuột thiêng nên đã miễn nhiễm với dịch bệnh.
Canh tuong rung ron o ngoi den nuoi hang van con chuot-Hinh-9
Ngày nay đền Karni Mata là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng của Ấn Độ. Du khách quốc tế thường tìm tới đây với mong muốn ghi lại những hình ảnh khó quên trên hành trình khám phá đất nước Ấn Độ.

Theo Kiến thức

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ