Cảnh sát vây bắt nhóm đánh bạc lúc nửa đêm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đang đánh bạc lúc nửa đêm, gần 10 người ở huyện miền núi Quảng Ninh bị cảnh sát vây bắt, một số đã tẩu thoát.

Một số nghi phạm tại cơ quan điều tra.
Một số nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Ngày 3/12, Công an huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Đánh bạc”.

Theo cơ quan điều tra, lúc 22h40 ngày 15/11, tổ công tác Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Ba Chẽ đã phát hiện nhiều người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại thôn Khe Nà, xã Lương Mông nên tiến hành vây bắt.

Cảnh sát ập vào bắt giữ nhóm nghi phạm gồm: Triệu Đức Giang (38 tuổi), Triệu Văn Hải (33 tuổi), Triệu Đức Trưởng (38 tuổi, cùng trú xã Lương Mông), Trần Văn Đức (56 tuổi) và Triệu Tiến Hội (48 tuổi, cùng trú xã xã Thanh Lâm). Một số khác đã bỏ trốn.

Nhà chức trách thu giữ tại chiếu bạc tổng số tiền gần 10 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Những nghi phạm bỏ trốn gồm: Tiệu Đức Dương (42 tuổi), Triệu Quy Hiệp (29 tuổi), Bàn Thị Viên (27 tuổi) và Vi Văn Thêm (38 tuổi, cùng trú xã Lương Mông). Đến nay, Dương, Hiệp và Viên đã ra đầu thú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ