Cảnh sát đã tìm ra xác cô vợ người Việt bị chồng Hàn Quốc giết hại

Một người Hàn Quốc đánh vợ bị bắt hồi tháng 7
Một người Hàn Quốc đánh vợ bị bắt hồi tháng 7

Theo đồn cảnh sát Yangju ở tỉnh Gyeonggi, người đàn ông 57 tuổi có họ là Shin, đã đâm người vợ 29 tuổi của mình nhiều lần tại nhà họ hôm 16/11 vừa qua, rồi đưa thi thể cô về quê hắn ở hạt Wanju, tỉnh Bắc Jeolla và chôn ở cánh đồng cây hồng.

Một người quen Việt Nam đã báo cáo cô vợ mất tích với cảnh sát khi chồng cô không chịu xuất hiện. Nghi ngờ điện thoại của người chồng bị tắt, cảnh sát đã truy tìm vị trí chiếc xe của hắn và bắt giữ hắn vào ngày hôm sau. Cảnh sát cũng đã tìm được thi thể của người phụ nữ trên.

Ban đầu, người đàn ông họ Shin này phủ nhận việc giết người nhưng cảnh sát cho biết hắn đã thừa nhận sau khi bị thẩm vấn thêm.

“Họ thường có rắc rối trong gia đình, sau khi cãi nhau, người vợ nói sẽ bỏ hắn ta và điều này khiến hắn giết vợ vì tức giận” – một cảnh sát cho biết.

Cảnh sát nói thêm rằng đôi vợ chồng này thường cãi nhau vì chi phí sinh hoạt.

Shin là một người môi giới vải ở Yangju và Pocheon, tỉnh Gyeonggi, kết hôn năm 2017 và sống ở Việt Nam trước khi tới Hàn Quốc 3 tháng trước. Cặp vợ chồng này chưa có con.

Cảnh sát đã ra lệnh khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính gây ra cái chết cho người phụ nữ Việt Nam, làm cơ sở đưa ra lệnh bắt giữ.

Bạo lực gia đình giữa những người đàn ông Hàn Quốc và vợ nhập cư đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng ở đây.

Hồi tháng 7, một đoạn clip cho thấy một người đàn ông Hàn Quốc hung hăng tấn công cô vợ người Việt đã lan truyền, khiến người dân Việt Nam và Hàn Quốc phẫn nộ. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon sau đó đã thể hiện sự nuối tiếc sâu sắc đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam về vấn đề này.

Theo Koreatimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tại khu vực đọc sách sau khi kết thúc giờ học. Ảnh: TT

Sách cũ cho đi, niềm vui ở lại

GD&TĐ - Để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều trường học phát động phong trào quyên góp sách cũ tặng học sinh có nhu cầu, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

GS.TS Nguyễn Tiến Đông tham quan và khảo sát Công ty Yokogawa Solution Service - Nakacho, Musashino, Nhật Bản. Ảnh: NVCC

Tạo nguồn nhân lực cho ngành Bán dẫn

GD&TĐ - Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp Bán dẫn, các trường cao đẳng đã tập trung xây dựng chương trình, liên kết với trường đại học, doanh nghiệp để phối hợp đào tạo hiệu quả.