Cảnh sát Anh: Điệp viên bị đầu độc đã tiếp xúc với chất độc thần kinh ngay tại nhà

GD&TĐ - Hôm qua (28/3), cảnh sát Anh tiết lộ rằng cựu điệp viên 2 mang Sergei Skripal và con gái ông có thể đã tiếp xúc với chất độc thần kinh tại cửa trước nhà họ.

Cảnh sát Anh điều tra vụ việc
Cảnh sát Anh điều tra vụ việc

Theo những thông báo, các quan chức tìm thấy chất độc thần kinh tập trung ở trước cửa nhà điệp viên Skripal. Các điều tra viên đã phát hiện những dấu vết của chất độc Novichok tại những địa điểm khác, tuy nhiên độ tập trung của chất độc này thấp hơn.

“Vào thời điểm này trong cuộc điều tra, chúng tôi tin rằng cha con ông Skripal lần đầu tiếp xúc với chất độc thần kinh ở trước nhà họ” – ông Dean Haydon, người đứng đầu phòng chỉ huy chống khủng bố của Cảnh sát Thủ đô cho biết – “Chúng đang tập nỗ lực tập trung vào bên trong và xung quanh địa chỉ của họ”.

Các quan chức lưu ý rằng những cuộc tìm kiếm xung quanh nhà của điệp viên Skripal sẽ được tăng cường, tuy nhiên nguy cơ đối với người địa phương khá thấp. Họ cũng cho rằng cuộc điều tra có thể kéo dài vài tháng.

Skripal và con gái ông vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tiếp xúc với chất độc ngày 4/3 tại Salisbury, Anh. Hai bố con ông được tìm thấy trong “tình trạng rối loạn tâm lý” ở trên một chiếc ghế băng trước khi họ được chuyển tới bệnh viện gần đó – trang tin News Amed cho biết.

Sau khi cho rằng Nga gây ra việc này, ngày 14/3, Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố 23 nhà ngoại giao Nga sẽ bị trục xuất khỏi Anh. Sau hành động này của bà May, 30 nước khác cũng trục xuất các nhà ngoại giao Nga, trong đó đa số là các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Moscow đã liên tục bác bỏ vai trò của mình trong vụ hạ độc điệp viên Skripal. Nga nói rằng sẽ phản ứng đối với việc trục xuất các nhà ngoại giao.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.