Cảnh giác nguy cơ, chung tay bảo vệ nguồn “gen đỏ”

GD&TĐ - Môi trường giáo dục nhà trường là cái nôi nuôi dưỡng nguồn “gen đỏ” - truyền thống cách mạng, ngọn lửa lý tưởng trao truyền qua các thế hệ.

Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi cho học sinh.
Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi cho học sinh.

Kì 1: Học đường trước nguy cơ tội phạm thanh thiếu niên đường phố

Xu hướng thông tin độc hại

Trong dòng chảy chủ lưu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một ý chí, từ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cả dân tộc, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, thì vẫn còn những dư luận trái chiều chống phá. Điều đó đã tác động tới tình hình tư tưởng của một bộ phận nhân dân, nhất là giới trẻ.

Cùng với đó, những nguy cơ tiềm ẩn từ vấn nạn tội phạm trẻ em đường phố tác động đến môi trường giáo dục đào tạo, làm suy giảm nguồn lực “gen đỏ”, là những lực cản trong hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng đưa dân tộc, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong những năm gần đây, cả nước nói chung, Thái Nguyên nói riêng xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên dưới 18 tuổi sử dụng chất gây nghiện, có dấu hiệu câu kết thành các ổ, nhóm thực hiện các hành vi “tội phạm đường phố”, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hoạt động “tín dụng đen”…, gây nhiều hệ lụy đối với bình yên cuộc sống và sự phát triển ổn định của xã hội.

Tình trạng đó đặt ra vấn đề các cơ quan, ban, ngành cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hiện tượng này.

Thực tiễn cho thấy, sự phát triển nhanh, nóng về kinh tế xã hội khiến các khu vực giáp ranh, nơi tập trung đông người ở địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao xuất hiện tình trạng các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên đùa đòi, rủ rê, câu kết, hình thành các nhóm tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Điều đáng quan ngại là tình trạng này phản ánh xu hướng trẻ hóa tội phạm tác động tới môi trường giáo dục học đường, gây bất ổn đối với tình hình an ninh, trật tự của xã hội.

truong-th-nguyen-hue-1.jpg
Công an tỉnh Thái Nguyên ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Tác động xấu đến môi trường giáo dục

Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội và đề nghị xử lý một số đối tượng trong những vụ việc gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng xấu tình hình an ninh, trật tự, gây bức xúc trong nhân dân địa phương.

Điều đáng nói, với những đối tượng chưa đủ 16 tuổi, Cơ quan điều tra không thể xử lý hình sự mà chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an địa phương, nơi các đối tượng này cư trú để lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã.

Bên cạnh những vụ việc tội phạm trẻ em đường phố gây rối tình hình an ninh, trật tự, cũng còn tình trạng người nghiện ma túy, nhất là ở độ tuổi thanh thiếu niên, vẫn là vấn đề nan giải. Những vấn nạn này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, mà còn tác động xấu đến tình hình học sinh các cấp.

Với tâm lý lứa tuổi thanh niên mới lớn, thích tìm tòi, khám phá, thích thể hiện bản thân mình nên môi trường học sinh, sinh viên dễ bị tác động, xâm nhập, lây lan các hoạt động phạm tội của thanh thiếu niên đường phố. Vấn nạn tội phạm trẻ em đường phố tác động vào môi trường giáo dục trong các trường lớp, cấp học, làm suy giảm tinh thần nỗ lực học tập vươn lên làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ mới của thanh thiếu niên, làm giảm nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Học sinh học tập tu dưỡng trong môi trường giáo dục nhà trường đã được quan tâm, quản lý, đào tạo kiến thức, kỹ năng để định hướng cho tương lai. Tuy nhiên, các em vẫn là những người chưa phát triển tâm sinh lý hoàn chỉnh, nhất là sống trong môi trường đô thị hóa mạnh ở các trung tâm xã, phường, khu công nghiệp sẽ dễ nảy sinh hoặc bị lôi kéo, dụ dỗ mà hùa theo các đối tượng xấu phát sinh thành “tội phạm đường phố”.

Vấn đề tội phạm thanh thiếu niên đường phố, tội phạm liên quan người dưới 18 tuổi là sự lệch chuẩn, sự xuống cấp về đạo đức xã hội, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự bùng nổ của thông tin vàng - thau trên nền tảng Internet, khiến giới trẻ này có xu hướng a dua, thích thể hiện bản thân, khẳng định “đẳng cấp”, “lever”, “trình” với nhau mà tụ tập hội, nhóm.

Điều đáng quan ngại là do nhận thức hạn chế, do sẵn mang tư tưởng, nhận thức lệch lạc, đi ngược lại xu hướng chuẩn của xã hội nên các hội, nhóm này dễ bị tác động, ảnh hưởng bởi thông tin, luận điệu xấu của các thế lực thù địch trên không gian mạng mà a dua theo chúng, liên kết lại với nhau, hình thành các hội, nhóm ở các tỉnh, vùng, miền thực hiện hành vi phạm tội có tính chất lưu động, đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới.

(còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ