Cảnh giác bẫy lừa mùa đăng ký nguyện vọng đại học

GD&TĐ - Thí sinh, phụ huynh được khuyến cáo chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức để tránh mất tiền, ảnh hưởng quyền lợi xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Phụ huynh và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng) tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.
Phụ huynh và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng) tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.

Khi thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, nhiều chiêu trò lừa đảo cũng đồng loạt xuất hiện.

Khi sự sốt ruột trở thành "điểm yếu"

Khoảng một tuần trở lại đây, Trường THPT số 2 Đức Phổ (Quảng Ngãi) liên tục nhận phản ánh từ giáo viên về việc nhiều học sinh và phụ huynh nhận được các cuộc gọi hướng dẫn làm thủ tục nhập học sớm, cam kết trúng tuyển hoặc yêu cầu truy cập đường link để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển đại học.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhà trường đã phát đi thông báo khuyến cáo phụ huynh và học sinh nâng cao cảnh giác với các hành vi mạo danh liên quan đến tuyển sinh năm 2026.

Ông Thạch Cảnh Bê, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, qua nắm thông tin do giáo viên phản ánh, các đối tượng thường giả danh cán bộ tuyển sinh một số trường đại học để thông báo học sinh thiếu hồ sơ, sai thông tin xét tuyển, từ đó yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để "xử lý". Một số trường hợp khác được cam kết trúng tuyển, "bao đỗ" vào các ngành học có sức hút, hoặc nhận tin nhắn thông báo được cấp học bổng nhưng phải nộp phí giữ chỗ.

Không dừng ở đó, nhiều đường link được gửi kèm với lời mời "tra cứu điểm thi", "đăng ký nguyện vọng", "xác nhận nhập học". Chỉ một thao tác đăng nhập, người dùng có thể để lộ thông tin tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc dữ liệu cá nhân.

730776890-2447528039085000-5264922581423146163-n.jpg
Trường Đại học Kinh tế TPHCM cảnh báo thí sinh, phụ huynh về văn bản giả mạo giấy báo nhập học mang tên nhà trường

Từ thực tế này, Trường THPT số 2 Đức Phổ khuyến cáo phụ huynh chỉ tiếp cận thông tin tuyển sinh qua giáo viên chủ nhiệm, website, fanpage chính thức của nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục; tuyệt đối không cung cấp căn cước công dân, tài khoản VNeID, EnetViet, mã OTP hay chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi, tin nhắn chưa được kiểm chứng.

Mới đây, Trường Đại học Kinh tế TPHCM phát hiện văn bản giả mạo giấy báo nhập học mang tên nhà trường, yêu cầu thí sinh chuyển học phí qua một website trung gian. Nhà trường khẳng định mọi thông tin về kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học chỉ được công bố trên các kênh chính thức theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Không chỉ giả mạo giấy báo nhập học, nhiều đối tượng còn lập các tài khoản mạng xã hội mang tên trường đại học để phát tán thông tin tuyển sinh sai lệch. Đại diện Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh nhà trường, đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ không đúng quy trình, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển. Nhà trường khuyến cáo phụ huynh và học sinh chỉ theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thức, không làm theo hướng dẫn từ các tài khoản không rõ nguồn gốc.

Các chuyên gia cho rằng, điểm chung của các thủ đoạn là đánh vào tâm lý muốn biết kết quả sớm, sợ mất cơ hội hoặc lo lắng không kịp hoàn thành thủ tục của phụ huynh và học sinh. Càng gần thời điểm đăng ký nguyện vọng và công bố kết quả xét tuyển, các hình thức lừa đảo càng có xu hướng gia tăng.

Hiểu đúng quy chế để không mắc bẫy

Theo PGS.TS Đặng Hữu Mẫn, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, nhiều phụ huynh và thí sinh hiện vẫn nhầm lẫn giữa "đủ điều kiện xét tuyển", "đủ điều kiện trúng tuyển sớm" và "trúng tuyển chính thức". Đây chính là khoảng trống để các đối tượng xấu lợi dụng.

Ông cho biết, với tuyển sinh đại học chính quy, mọi thí sinh đều phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, các cơ sở đào tạo thực hiện xử lý nguyện vọng và lọc ảo trên hệ thống chung trước khi xác định danh sách trúng tuyển chính thức.

Điều đó đồng nghĩa, việc đủ điều kiện ở một phương thức xét tuyển sớm không đồng nghĩa với việc thí sinh đã hoàn tất quy trình tuyển sinh. Nếu không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hoặc không xác nhận nhập học đúng thời hạn, kết quả sẽ không được công nhận theo quy định.

tu-van-tuyen-sinh.jpg
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tư vấn thông tin tuyển sinh cho học sinh - phụ huynh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

Từ đó, PGS.TS Đặng Hữu Mẫn khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần thận trọng trước những thông tin như "cam kết trúng tuyển", "giữ suất", "bao đỗ" hay "có giấy báo nhập học sớm". Đây đều là những thông tin không phù hợp với quy trình tuyển sinh hiện hành.

Theo ông, mọi thông tin về xét tuyển cần được kiểm chứng qua website, cổng tuyển sinh, fanpage hoặc số điện thoại chính thức của cơ sở đào tạo. Với giấy báo nhập học hoặc thư mời nhập học, phụ huynh và học sinh cần đối chiếu kỹ nội dung, điều kiện kèm theo, thời gian thực hiện và tài khoản nhận tiền trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào.

"Kinh nghiệm cho thấy, thông tin càng khẳng định chắc suất, càng thúc giục chuyển tiền hoặc hoàn tất thủ tục trong thời gian ngắn thì càng phải kiểm tra kỹ trước khi thực hiện", PGS.TS Đặng Hữu Mẫn nhấn mạnh.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT, từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ. Từ ngày 15 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Trước 17 giờ ngày 13/8, các cơ sở đào tạo công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 và hạn cuối xác nhận nhập học trực tuyến là 17 giờ ngày 21/8.

Trong bối cảnh hầu hết khâu tuyển sinh đều được thực hiện trên môi trường số, sự cẩn trọng của phụ huynh và học sinh trở thành "hàng rào" quan trọng để tự bảo vệ mình. Hiểu đúng quy chế tuyển sinh, theo dõi thông tin từ Bộ GD&ĐT và các cơ sở đào tạo, đồng thời bình tĩnh trước những lời mời gọi "chắc suất", "giữ chỗ" hay "đóng tiền sớm" sẽ giúp thí sinh tránh được những rủi ro không đáng có, tập trung cho mục tiêu quan trọng nhất là lựa chọn đúng ngành học, đúng ngôi trường phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Viết tiếp khát vọng thành phố mang tên Bác

GD&TĐ - Sáng 2/7, tại TPHCM, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).