Cảnh báo thời tiết Hà Nội diễn biến xấu trong ngày thi vào lớp 10

GD&TĐ - Theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới dẫn đến việc thời tiết diễn biến xấu có thể xảy ra trong các ngày Hà Nội tổ chức kỳ thi vào lớp 10.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07h ngày 11/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,7-17,7 độ Vĩ Bắc; 113,2-114,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây-tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07h ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Ảnh: KTTV.

Ảnh: KTTV.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây-tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 07h ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều 12/6, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 12/6 đến ngày 14/6 sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Từ chiều 12/6, do ảnh hưởng của rìa phía Tây áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành trên khu vực Hà Nội ( các huyện Mê Linh, Đông Anh); ngoài ra, mây dông đang phát triển từ khu vực tỉnh Hưng Yên sang, có khả năng gây mưa cho khu vực huyện Thanh Trì, Thường Tín).

Trong những giờ tới, những vùng mây này sẽ còn tiếp tục phát triển, mở rộng, gây mưa rào và dông cho các khu vực trên và có khả năng lan sang các khu vực lân cận và các quận huyện khác ở trung tâm TP Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Trao đổi trên báo VTC News. ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: “Tại Hà Nội, nơi bắt đầu diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trong chiều 12/6 và các ngày 13, 14/6, khả năng cao xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh, có thể gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố ở Thủ đô.

Mưa to đến rất to trong khoảng thời gian ngắn nên có thể gây ngập cục bộ một số tuyến phố ở các quận nội thành. Mưa to và ngập úng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian di chuyển của thí sinh, đặc biệt vào thời điểm trước và sau giờ thi các ngày 13 và 14/6".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.