Cảnh báo hội chứng viêm bí ẩn gắn với Covid-19

Cảnh báo hội chứng viêm bí ẩn gắn với Covid-19

Các bác sĩ đã chẩn đoán hội chứng này ở một người 20 tuổi tại San Diego và một người 25 tuổi ở Long Island, New York, theo The Washington Post. Một số trường hợp tương tự đã được ghi nhận ở những bệnh nhân trong độ tuổi 20 đang nhập viện tại Trung tâm Y tế Langone của Đại học New York, thành phố New York.

Trung tâm Phòng và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ban bố cảnh báo một hiện tượng hiếm gặp nhưng gây tử vong ở trẻ em. Hiện tượng trên được CDC gọi là triệu chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C). 

Những bệnh nhân có xu hướng gặp các triệu chứng tương tự như ở người mắc bệnh Kawasaki hiếm gặp (bệnh viêm mạch máu cấp tính được đặt theo tên bác sĩ nhi khoa người Nhật đã tìm ra bệnh này vào năm 1967). 

Căn bệnh này gây viêm thành mạch máu và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tổn thương tim. Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, đau cổ, phát ban, đau mắt đỏ và uể oải.

Ở trẻ nhỏ, các triệu chứng của hội chứng về căn bản giống với bệnh Kawasaki hơn, nhưng ở thanh thiếu niên và người trưởng thành dường như có nhiều phản ứng viêm quá mức liên quan đến tim và các cơ quan khác, The Washington Post đưa tin. 

“Những người lớn trải qua các triệu chứng nặng hơn”, Tiến sĩ Jennifer Lighter, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại NYU Langone cho biết.

TS Jennifer Lighter lo ngại rằng, hội chứng này có thể ít được chẩn đoán ở người lớn, một phần vì nhiều bác sĩ ngoài môi trường nhi khoa chưa bao giờ thấy các trường hợp mắc bệnh Kawasaki. 

Các bác sĩ tại Bệnh viện Rady Children ở San Diego, nơi chẩn đoán trường hợp bệnh nhân 20 tuổi, hiện đang thiết lập một hệ thống để nhân viên chẩn đoán bệnh cho người lớn và họ đang nói chuyện với các quan chức y tế để cố gắng mở rộng cảnh báo về hội chứng này rằng nó ảnh hưởng cả tới những người trẻ tuổi.

CDC cho biết: “Các cơ sở chăm sóc y tế đã và đang chăm sóc cho nhiều bệnh nhân dưới 20 tuổi gặp các triệu chứng MIS-C cần thông báo về các ca nhiễm cho các cơ quan y tế địa phương, bang hoặc vùng lãnh thổ”. 

Nhiều bệnh nhân mắc MIS-C có kháng thể chống lại SARS-CoV-2, chứ không bị nhiễm trùng chủ động, điều này cho thấy hội chứng này có thể là kết quả của phản ứng miễn dịch chậm trễ đối với virus.

Hiện tại, đã có hơn 20 tiểu bang báo cáo các trường hợp mắc MIS-C, với tổng số trường hợp ở Mỹ ước tính là vài trăm người, theo The Washington Post đưa tin. Chỉ riêng thành phố New York đã báo cáo 89 trường hợp được xác nhận, với 157 trường hợp đang được điều tra, NBC News 4 đưa tin.

Theo Livescience

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.