Canada phát hiện thêm 182 ngôi mộ ở gần trường Công giáo cũ

GD&TĐ - Một nhóm bản địa Canada cho biết 182 ngôi mộ không đánh dấu đã được phát hiện ở vùng phía nam tỉnh British Columbia. Đây là lần thứ 3 các ngôi mộ được phát hiện trong vòng 2 tháng qua gần các trường Công giáo cũ.

Cờ đánh dấu vị trí nơi chôn cất hài cốt của 751 ngôi mộ được phát hiện tại một trường Công giáo ở tỉnh Saskatchewan, ngày 25/6.
Cờ đánh dấu vị trí nơi chôn cất hài cốt của 751 ngôi mộ được phát hiện tại một trường Công giáo ở tỉnh Saskatchewan, ngày 25/6.

Khu vực chôn cất được đặt tại Trường Truyền giáo St Eugene do Công giáo điều hành trước đây. Cộng đồng người da đỏ St.Mary’s nằm gần thành phố Cranbrook đã có phát hiện khủng khiếp sau khi sử dụng thiết bị dò tìm radar. Thiết bị này chỉ ra những ngôi mộ nằm cách bề mặt khoảng 1 mét.

Tuần trước, 751 ngôi mộ không được đánh dấu đã được phát hiện tại một trường Công giáo ở tỉnh Saskatchewan – một cộng đồng bản địa khác thông báo. Đây là khám phá được đưa ra sau khi hài cốt của 215 trẻ em, trong đó có em mới 3 tuổi, được tìm thấy tại một trường Công giáo khác ở British Columbia vào tháng 5.

Trường St Eugene’s được Nhà thờ Công giáo điều hành từ năm 1890 cho đến những năm 70 của thế kỷ trước và hiện là một sòng bạc và khu nghỉ mát. Trung tâm Đối thoại và Lịch sử Trường học Nội trú Thổ dân cho biết ngôi trường này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các bị bùng phát cúm, quai bị, sởi, thủy đậu và lao.

Hơn 150.000 trẻ em bản địa được yêu cầu theo học tại các trường do Công giáo điều hành ở Canada từ những năm 1870 cho đến năm 1997.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?