Cần Thơ tiếp nhận 45.000 bản SGK cho học sinh khó khăn

GD&TĐ -  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 45.000 bản SGK cho các HS có hoàn cảnh khó khăn và thư viện trường học trên địa bànTP. Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thái An - đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng 45.000 bản sách giáo khoa.
Ông Nguyễn Thái An - đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng 45.000 bản sách giáo khoa.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long (trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) đã trao tặng 45.000 bản sách giáo khoa (SGK) của Chương trình “Cùng tiếp bước em tới trường” cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và "Tủ sách giáo khoa dùng chung" cho thư viện trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

45.000 bản SGK dành cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11 (các khối lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2023 - 2024) có tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Từ năm 2021 đến năm 2022, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện chương trình tặng sách mang tên Cùng tiếp bước em tới trường với 50.000 bộ SGK mỗi năm được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc và đã được các em học sinh trên cả nước, các nhà trường và xã hội ghi nhận.

Năm 2023, tiếp nối các chương trình tặng sách có ý nghĩa, căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ cung cấp SGK để các học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ SGK đến trường, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình Cùng tiếp bước em tới trường năm học 2023-2024 đến toàn bộ các tỉnh, thành trên cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. (Ảnh: ITN)

Đừng bao giờ bỏ bữa sáng vì lý do này

GD&TĐ - Cho dù bạn đang bận rộn hay đang cố gắng giảm cân, đừng bao giờ bỏ bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bỏ bữa sáng có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

'Người đàn ông xanh' vẽ theo lời kể và quyển sách của hai nhà nghiên cứu về UFO.

Bí ẩn 'người xanh' ở Kentucky

GD&TĐ - Tại sao người ngoài hành tinh thường được miêu tả là 'những người đàn ông thấp bé màu xanh lá cây' với đầu phình to và đôi mắt to?