Cần Thơ: Thầy cô tất bật dọn dẹp trường lớp đón năm học mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngay sau khi thành phố ban hành kế hoạch năm học, các trường tiểu học ở Cần Thơ tất bật chuẩn bị trường lớp đón học sinh tựu trường, chào đón năm học mới 2022-2023.

Thầy cô tất bật dọn dẹp trường lớp đón năm học mới.
Thầy cô tất bật dọn dẹp trường lớp đón năm học mới.

Tại Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), nhà trường huy động toàn bộ giáo viên, bảo mẫu tập trung sinh hoạt chuyên môn và phân công công tác chuẩn bị đón học sinh năm học mới.

Thầy Lê Nguyên Chương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm học 2022-2023, toàn trường có 1.398 học sinh tương ứng 36 lớp, riêng lớp 1 có 260 học sinh tương ứng 7 lớp.

"Đến nay cơ bản nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón học sinh trong năm học mới, từ khâu cơ sở vật chất đến công tác chuyên môn. Trong tuần đầu tiên, nhà trường chỉ đạo giáo viên sẽ không dạy học mà chỉ làm quen với các em".

Thầy Lê Nguyên Chương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều họp chỉ đạo chuyên môn trước năm học mới.

Thầy Lê Nguyên Chương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều họp chỉ đạo chuyên môn trước năm học mới.

Trong thời gian qua, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh khuôn viên trường lớp, cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi hay dụng cụ học tập... đảm bảo không gian trường luôn sạch sẽ, sẵn sàng để đón chào năm học.

Giáo viên Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón năm học mới.

Giáo viên Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón năm học mới.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, dự kiến năm học 2022 - 2023, toàn thành phố có 252.662 học sinh. Trong đó, trẻ mầm non là 51.111 em; Tiểu học là 99.091 học sinh, THCS là 67.440 học sinh và THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học là 35.020 học sinh.

Các địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt ở các khối lớp đang triển khai Chương trình GDPT 2018, đồng thời chỉ đạo nhà trường thực hiện rà soát danh mục thiết bị dạy học tối thiểu các lớp đã được ban hành để trang bị mua sắm bổ sung thiết bị dạy học cho năm học mới.

Giáo viên di chuyển bàn ghế cho phù hợp với học sinh lớp 1 mới.

Giáo viên di chuyển bàn ghế cho phù hợp với học sinh lớp 1 mới.

Theo thống kê, hiện thành phố có khoảng 5.336 phòng học các cấp Tiểu học, THCS, THPT công lập, trong đó số phòng học kiên cố đạt hơn 90,16%.

Tỷ lệ phòng học/lớp ở cấp TH là 0,97, cấp THCS là 0,75, cấp THPT là 0,99. Với 992 phòng học bộ môn cấp Tiểu học, 405 phòng học bộ môn cấp THCS và 215 phòng học bộ môn cấp THPT, thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học chương trình GDPT 2018.

Một số hình ảnh Báo GD&TĐ ghi nhận công tác chuẩn bị đón năm học mới tại Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Thầy cô quét dọn, tổng vệ sinh trường lớp.

Thầy cô quét dọn, tổng vệ sinh trường lớp.

Các khu vực bảng biểu, cửa kiếng, bàn ghế được thầy cô lau dọn vệ sinh kỹ càng, sạch sẽ.

Các khu vực bảng biểu, cửa kiếng, bàn ghế được thầy cô lau dọn vệ sinh kỹ càng, sạch sẽ.

Khu vực bếp ăn cũng được lau dọn kỹ càng, đảm bảo an toàn vệ sinh bữa ăn bán trú cho học sinh.

Khu vực bếp ăn cũng được lau dọn kỹ càng, đảm bảo an toàn vệ sinh bữa ăn bán trú cho học sinh.

Giáo viên sắp xếp lại kệ sách cho học sinh.

Giáo viên sắp xếp lại kệ sách cho học sinh.

Khuôn viên trường được lau dọn sạch sẽ

Khuôn viên trường được lau dọn sạch sẽ

Nhà trường tổ quét dọn định kỳ khu vực bên ngoài trường học.

Nhà trường tổ quét dọn định kỳ khu vực bên ngoài trường học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.