Cần Thơ: Thầy cô hối hả vệ sinh, khử khuẩn trường lớp được hoàn trả sau cách ly

GD&TĐ - Sau khi tiếp nhận trường học, thầy cô giáo ở Cần Thơ chung tay tổ chức vệ sinh, lau dọn trường lớp để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học tập.

Thầy cô Trường THPT Bình Thuỷ (quận Bình Thuỷ) tổ chức vệ sinh trường lớp sau khi tiếp nhận lại trường học.
Thầy cô Trường THPT Bình Thuỷ (quận Bình Thuỷ) tổ chức vệ sinh trường lớp sau khi tiếp nhận lại trường học.

Trong thời gian qua, tại Cần Thơ có 24 trường học được sử dụng làm khu cách ly y tế tập trung và 14 trường học được sử dụng làm điểm tiêm ngừa và xét nghiệm Covid - 19.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng (Sở GD&DT TP. Cần Thơ), thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các địa phương đã bố trí, sắp xếp lại các điểm cách ly và hoàn trả lại trường cho học sinh đi học.

Ngành tế địa phương thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn theo quy định và hoàn trả đúng hiện trạng.
Ngành tế địa phương thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn theo quy định và hoàn trả đúng hiện trạng.

Đồng thời  Ngành GD phối hợp với ngành tế địa phương thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn theo quy định và hoàn trả đúng hiện trạng để các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường.   

Cán bộ, giáo viên trường tổ chức lau dọn trường lớp để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học.
Cán bộ, giáo viên trường tổ chức lau dọn trường lớp để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Theo ông Võ Hồng Lam, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, trong thời gian qua, quận đã trưng dụng 6 điểm trường để phục vụ cho công tác phòng dịch như tiêm ngừa, xét nghiệm sàng lọc dịch cho người dân. 

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhà trường phối hợp cùng ngành y tế đã tổ chức phun khử khuẩn và tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trường THPT Bình Thuỷ (quận Bình Thuỷ) sau gần 2 tháng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung, đã được trao trả để phục vụ cho công tác giảng dạy và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường.

Lãnh đạo trường cùng các giáo viên tháo từng màn cửa để giặt giũ.
Lãnh đạo trường cùng các giáo viên tháo từng màn cửa để giặt giũ.

Cô Trần Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Thủy (quận Bình Thủy) cho biết: Trước khi bàn giao, ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường lớp học. Sau khi tiếp nhận bàn giao chúng tôi sẽ tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn lại trường.

Lãnh đạo nhà trường cùng các giáo viên đã chung tay tháo từng tấm màn để giặt giũ, lau từng chiếc bàn, chiếc ghế… để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 cho học sinh khi trở lại trường

Ngoài ra, nhà trường cũng khẩn trương rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học… đặc biệt là dụng cụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại đơn vị.

Thầy cô tham gia hỗ trợ nhà trường tổ chức lau dọn lại trường lớp để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.
Thầy cô tham gia hỗ trợ nhà trường tổ chức lau dọn lại trường lớp để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh cho biết: Sau khi rà soát bố trí lại điểm cách ly, UBND huyện đã chỉ đạo bàn giao lại cho nhà trường. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm y tế quận phối hợp cùng Huyện đội tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, hoàn trả đúng hiện trạng cho nhà trường.

Hiện vẫn còn 1 điểm trường vẫn còn người dân đang thực hiện cách ly tập trung, sau khi hết thời gian thực hiện cách ly, UBND huyện sẽ hoàn trả lại trường để đảm bảo kịp thời đón học sinh trở lại trường.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.